Giới trẻ Trung Quốc chạy theo trào lưu đăng báo chuyện cưới hỏi

06/07/2023 13:49 GMT+7

Việc đăng tải chuyện cưới hỏi lên các mặt báo của giới trẻ Trung Quốc đang được người dùng trực tuyến hưởng ứng tích cực và thu hút sự chú ý từ các nền tảng truyền thông.

Trong thời gian gần đây, giới trẻ Trung Quốc theo đuổi trào lưu hoài cổ là công bố việc kết hôn trên các tờ báo in truyền thống. Dù chỉ là mẩu tin đơn giản thông báo về tên cặp đôi và ngày cưới, nhưng việc này mang lại cảm giác nghi thức trang trọng và đánh dấu kỷ niệm ý nghĩa cho cuộc hôn nhân.

Giới trẻ Trung Quốc chạy theo trào lưu đăng báo chuyện cưới hỏi - Ảnh 1.

Một cặp đôi chụp ảnh cùng chứng nhận đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh năm 2017

REUTERS

Cô Wang (24 tuổi) và người chồng họ Liu đã quyết định thông báo về đám cưới vào ngày 7.6 của họ trên tờ báo địa phương Tianjin Daily, thành phố Thiên Tân.

Hoàn Cầu thời báo dẫn lời cô dâu cho biết cả hai người khá ngại ngùng và không muốn thông báo chuyện kết hôn trên mạng WeChat. Thay vào đó, họ đã chọn đăng thông tin này trên báo in vì vẫn muốn có cảm giác của một nghi thức công khai. Cặp đôi chi tổng cộng 750 nhân dân tệ (2,45 triệu đồng) để đăng tải thông tin và mua 5 tờ báo.

"Phương thức này mang lại một cảm giác lãng mạn hoài cổ, vừa giúp chúng tôi thỏa mãn nhu cầu công khai một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời, vừa tránh thu hút quá nhiều sự chú ý", cô nói thêm.

Người muốn đăng báo có thể đăng ký thông qua một chức năng trên ứng dụng thanh toán Alipay. Họ chỉ cần nhập thông tin cá nhân của mình dựa trên mẫu được cung cấp và chọn tờ báo muốn đăng tải hoặc gọi trực tiếp đến các tòa soạn. Chi phí dao động tùy theo từng vùng nhưng thường là vài trăm nhân dân tệ.

Ở một trường hợp khác, sau 10 năm yêu nhau, cô Wang (27 tuổi) tại tỉnh Tứ Xuyên và chồng cuối cùng đi đến hôn nhân và cũng muốn công bố kỷ niệm đặc biệt này trên một tờ báo địa phương.

"So với những hình thức kỷ niệm khác, việc chi vài trăm nhân dân tệ để đánh dấu niềm vui trọng đại này có vẻ sâu sắc hơn so với tặng hoa hay tổ chức tiệc tại một nhà hàng cao cấp", cô nói với Hoàn Cầu thời báo, gọi việc công bố thông tin này là điều "lãng mạn" và "cổ điển".

Bài đăng của cô Wang tại Tứ Xuyên về trải nghiệm của mình đã nhận được 30.000 lượt thích trên nền tảng Xiaohongshu (tương tự như Instagram). Nhiều tài khoản đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và bày tỏ mong muốn có được trải nghiệm tương tự.

Thời trước, việc đăng tải thông tin về chuyện đại sự trên các tờ báo là một lựa chọn phổ biến tại Trung Quốc, mang ý nghĩa pháp lý và được coi như là minh chứng của cuộc hôn nhân. Việc công bố chuyện cưới hỏi trên báo in còn tiện lợi trong việc bảo quản lâu dài và làm tăng giá trị kỷ niệm.

Theo một bài bình luận trên tờ Elephant News tại tỉnh Hà Nam, việc đăng tải thông tin về đám cưới trên các tờ báo in là một dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng và tôn trọng của giới trẻ Trung Quốc đối với báo in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.