10 gương mặt trẻ nhận giải thưởng Quả cầu vàng

28/11/2015 09:38 GMT+7

Ngày 27.11, Hội đồng bình chọn giải thưởng Quả cầu vàng đã bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Ngày 27.11, Hội đồng bình chọn giải thưởng Quả cầu vàng đã bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt và trao giải thưởng cho các gương mặt nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2014 -Ảnh: Ngọc ThắngPhó thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt và trao giải thưởng cho các gương mặt nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2014 -Ảnh: Ngọc Thắng
Kết quả, 4 gương mặt thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, gồm: tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn (Trường ĐH Trà Vinh), kỹ sư Lê Anh Tiến (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng), tiến sĩ Đỗ Đình Thuấn (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), Nguyễn Đình Luận (Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM).
Lĩnh vực công nghệ y - dược gồm: tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhiệm (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN), thạc sĩ Phạm Mạnh Hùng (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), thạc sĩ Đỗ Mạnh Hùng (Bệnh viện Việt Đức). Lĩnh vực môi trường gồm: thạc sĩ Phạm Văn Thế (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN), tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN). Gương mặt duy nhất đại diện trong lĩnh vực công nghệ sinh học là tiến sĩ Phạm Văn Phúc (Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM).
Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên mang tên “Quả cầu vàng” do T.Ư Đoàn, Bộ KH-CN chủ trì, nhằm phát hiện và tôn vinh các tài năng trẻ không quá 35 tuổi đang học tập, công tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 11.12.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.