Bộ đội đảo hiến máu cứu ngư dân

04/11/2017 12:46 GMT+7

Sáng 27.10, tàu cá BĐ-96028 TS do ông Huỳnh Đúng (45 tuổi, ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đưa ngư dân Huỳnh Linh (19 tuổi, ở khối 1, TT.Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định) vào bệnh xá đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Các y bác sĩ bệnh xá khám, chẩn đoán “bệnh nhân bị khó thở, da xanh, niêm mạc nhợt, đau bụng vùng trái và có vết thương 2 cm thành ngực sau bên trái ngang sườn 12, thiếu máu” và khâu vết thương, làm xét nghiệm máu, siêu âm X-quang, truyền dịch.
Do bệnh nhân bị mất máu nhiều nên hôn mê. Chỉ huy đảo đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu A (cùng nhóm máu với bệnh nhân) tình nguyện hiến máu và 8 người đã hiến được 8 đơn vị máu.
Sau đó, bệnh xá đảo hội chẩn với Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 và kết luận: Bệnh nhân bị vết thương ở vùng thận trái, tụ máu quanh hố thận trái với số lượng lớn, mất máu mức độ nặng, cần được đưa vào bờ để điều trị.
Chiều 28.10, máy bay EC-225 đã bay ra đảo Song Tử Tây, đưa bệnh nhân về bờ. 23 giờ đêm, máy bay hạ xuống sân bay Cam Ranh, chuyển bệnh nhân vào bệnh viện.

tin liên quan

Kết nghĩa với hộ nghèo
Trong số 31 hộ nghèo Bộ đội biên phòng Kon Tum kết nghĩa, phần lớn đã thay đổi nếp nghĩ; biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; biết trồng lúa nước và các loại cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.