Bộ tranh đá 'siêu dễ thương' gây quỹ phòng chống dịch Covid-19

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
14/07/2021 19:32 GMT+7

Để có đá thực hiện bộ tranh, các bạn trẻ đã băng rừng lội suối, tìm chọn những viên đá đẹp, gom lại mang về.

Trong những ngày qua, các bạn trẻ ở H.Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) miệt mài vẽ tranh trên đá rồi quảng bá để bán lấy tiền gây quỹ phòng chống dịch Covid-19.
Đây là chương trình do Huyện đoàn Quảng Trạch phối hợp với các giáo viên dạy môn mỹ thuật cùng những bạn trẻ có năng khiếu vẽ thực hiện từ ngày 8.7.
Anh Trương Minh Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Quảng Trạch, cho biết: "Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, toàn thể cộng đồng cùng tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 và với mong muốn đóng góp một phần vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Huyện đoàn đã lên ý tưởng vẽ tranh bằng đá suối và nhận được nhiều ý kiến đồng tình, hưởng ứng từ giới trẻ".

Đá được lấy về từ khe suối, rồi rửa sạch

Ảnh: C.T.V

Sau đó nắn nót vẽ từng nét

Ảnh: C.T.V

Và cho ra bộ tranh với nhiều hình ảnh, nội dung khác nhau

Ảnh: C.T.V

Theo Huyện đoàn, số tiền thu từ bán tranh sẽ được đóng góp vào quỹ ủng hộ vắc xin tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện và đóng góp vào chương trình cháo canh Quảng Bình - bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly tại TP.HCM do Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức.

Nhóm cũng vẽ nhiều bức tranh khác với những hình ảnh rất dễ thương

Ảnh: C.T.V

Sau những ngày miệt mài vẽ, nhóm đã làm được 30 bức tranh treo tường và 30 sản phẩm vẽ trên đá với nhiều nội dung khác nhau. Đến ngày 14.7, chương trình đã bán được gần hết, thu về 23 triệu đồng.
Hiện còn còn 13 bức tranh và một số đá nhỏ đang chờ người mua để tăng thêm nguồn quỹ đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 từ ý tưởng của các bạn trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.