Cảnh báo viêm đa hệ thống chết người ở trẻ em nếu mắc Covid-19

Khánh An
Khánh An
09/09/2020 10:45 GMT+7

Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) được ghi nhận đầu tiên vào tháng 4 đang trở thành nguy cơ đối với trẻ nhỏ nếu mắc Covid-19 .

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san The Lancet, trẻ mắc Covid-19 có thể bị ảnh hưởng lâu dài từ hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tử vong.
“Với việc phát hiện sớm và chăm sóc y tế, hầu hết trẻ em sẽ sống nhưng các tác động lâu dài của hội chứng này vẫn chưa rõ”, theo nghiên cứu.
Các chuyên gia phát hiện rằng khoảng 71% trong số 662 trẻ mắc MIS-C được đưa vào khoa chăm sóc tích cực. Các triệu chứng thường gặp là đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn.
Bên cạnh đó, khoảng 22% bệnh nhân cần máy thở và trao đổi ô xy qua màng ngoài cơ thể, giúp hỗ trợ hệ hô hấp và tim mạch ở những người có tim và phổi không lấy đủ ô xy cho cơ thể. Siêu âm tim cũng thấy bất thường ở 54% bệnh nhân.
MIS-C được ghi nhận đầu tiên vào tháng 4 tại Anh, sau đó nhiều ca khác xuất hiện tại Mỹ và các nước khác.
Số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy nước này ghi nhận 792 ca MIS-C tính đến ngày 3.9. Chỉ có 16 trường hợp tử vong liên quan đến hội chứng này trong thời gian đó.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 9.9: Ngày thứ 7 không lây nhiễm cộng đồng

Liên quan đến sức khỏe trẻ em, Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình trạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đang đe dọa mạng sống của hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới.
Trong 30 năm qua, thế giới đã tiến triển đáng kể trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em, như sinh non và viêm phổi. Số liệu năm 2019 cho thấy đây là năm có số trẻ dưới 5 tuổi tử vong ít nhất.
Năm ngoái có khoảng 5,2 triệu trẻ em tử vong vì các bệnh có thể phòng ngừa được, so với con số 12,5 triệu vào năm 1990. Tuy nhiên, nghiên cứu trên cảnh báo rằng đại dịch có thể đảo ngược tất cả nỗ lực trong thời gian qua, khi dịch vụ y tế sinh sản và nhi khoa bị ảnh hưởng.
Khảo sát của UNICEF tại 77 nước cho thấy 68% các nước ghi nhận ít nhất một vài sự gián đoạn trong việc kiểm tra sức khỏe và chủng ngừa cho trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.