Hơn 70.000 trẻ em được chẩn đoán mắc Covid-19 ở Mỹ từ đầu tháng 8

27/08/2020 22:36 GMT+7

Báo cáo chung của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng phát hiện 74.160 ca Covid-19 mới ở trẻ em từ ngày 6 - 20.8, và số trường hợp mắc bệnh đã tăng 21% trong 2 tuần qua.

Như vậy, tính từ đầu dịch Covid-19 đến nay, hiện có ít nhất 442.785 trẻ em mắc Covid-19 tại Mỹ, Tạp chí Newsweek đưa tin hôm 27.8.
Về vấn đề nhập viện, tỷ lệ bệnh nhi phải vào viện điều trị chiếm từ 0,2 - 8,6% trong tổng số em bị phát hiện dương tính với virus gây bệnh Covid-19. “Tính đến thời điểm này, có vẻ như trẻ em ít khi ngã bệnh nặng khi nhiễm virus Corona”, theo báo cáo.
Số ca gia tăng nhanh chóng trong vòng vài tuần của tháng 8 được ghi nhận trong bối cảnh các tiểu bang trên toàn nước Mỹ đang tìm cách đưa học sinh quay về trường học.
Cơ quan y tế Florida hôm 25.8 công bố báo cáo cho thấy có 48.730 trẻ và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi được xác nhận mắc Covid-19 trên địa bàn tiểu bang này. Trước đó, các trường học ở Florida bắt buộc mở cửa theo chỉ đạo của Cao ủy giáo dục Richard Corcoran, nhưng một thẩm phán đã ra phán quyết thuận theo yêu cầu của tổ chức liên hiệp nhà giáo khi cho rằng quyết định trên vi phạm hiến pháp tiểu bang.

WHO: Giới trẻ trở thành động lực khiến Covid-19 lây lan nhanh hơn

Trong khi đó, toàn bộ học sinh của một lớp 4 ở trường Mississippi bị buộc phải cách ly và chuyển sang học trực tuyến sau khi nhiều giáo viên nhận kết quả dương tính với virus Corona.
Một vài trường đại học buộc phải chuyển sang học online vì Covid-19 lan rộng. Thậm chí có trường như Đại học Syracuse ở bang New York gần đây đình chỉ học 23 sinh viên vì tụ tập tiệc tùng bất chấp lệnh cấm của nhà trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.