Đội xe đặc biệt chuyển nhanh nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu phong tỏa,cách ly

Lê Thanh
Lê Thanh
31/07/2021 19:10 GMT+7

Trước nhu cầu vận chuyển nguồn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly phòng dịch Covid-19 , một đội xe tình nguyện đặc biệt được thành lập, quy tụ được hơn 50 xe ô tô, bán tải….

50 đầu xe các loại và 55 thanh niên tình nguyện túc trực cầm vô lăng

Nói về đội xe làm nhiệm vụ đặc biệt này, anh Lê Quang Nhật, Đội trưởng Đội Thanh niên xung phong (Tỉnh đoàn Bình Dương), chia sẻ: “Trước khi thành lập đội xe, mỗi lần chuyển quà đến hỗ trợ cho người dân ở các khu phong tỏa, cách ly chúng tôi gặp hết sức khó khăn vì hàng thì nhiều mà thiếu phương tiện chuyên chở, cứ mượn hết chỗ này đến chỗ kia bằng sự quen biết của mình. Chính vì vậy, bản thân tôi nghĩ tại sao mình không thành lập một đội xe tình nguyện để làm việc này để cho mọi người tự nguyện tham gia? Và ý tưởng về Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ra đời từ đó”.

Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 vận chuyển nguồn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly

Quang Nhật

Theo anh Nhật, đội xe tình nguyện được thành lập vào ngày 9.7, có tên gọi “Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19”, nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trong khâu vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của họ trao tặng và chuyển nhanh đến các khu phong tỏa, khu các ly tập trung để hỗ trợ cho người dân đang ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đội xe không chỉ hoạt động chở hàng hóa đến các khu phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà còn đến các tỉnh, thành khu vực lân cận khi có nhu cầu.

Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 vận chuyển nguồn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly

Quang  Nhật

“Khi mới thành lập, chúng tôi chỉ có gần 20 đầu xe các loại gồm: xe tải từ 1-15 tấn, xe bán tải, xe ô tô cá nhân từ 4 chỗ trở lên. Trong quá trình hỗ trợ vận chuyển, nhiều người nhận thấy mô hình này hết sức thiết thực và ý nghĩa, Từ đó, họ tự nguyện đăng ký tham gia đội xe tình nguyện này. Và đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tập hợp được hơn 50 đầu xe tham gia và 55 thanh niên tình nguyện cầm vô lăng. Không những thế họ còn tự nguyện hỗ trợ nhiên liệu, chi phí đi lại một cách vui vẻ”, Anh Nhật nói.

Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 vận chuyển nguồn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly

Quang Nhật

Bản tin Covid-19 ngày 31.7: Cả nước 8.624 ca bệnh, 19 tỉnh thành giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Đã vận chuyển hơn 200 chuyến lương thực thực phẩm hỗ trợ bà con

Là người tình nguyện tham gia vào đội xe này, anh Nguyễn Quốc Vỹ, làm nghề kinh doanh tự do tại tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Khi hay tin cần người vận chuyển mình đăng ký tham gia không một chút do dự với suy nghĩ đơn giản khi chuyển hàng hóa kịp thời hỗ trợ đến cho bà con ở các khu phong tỏa, cách ly chắc họ sẽ vui lắm. Và thật như vậy, những lần mình chạy xe chuyển lương thực, thực phẩm đến cho bà con thì thấy được nụ cười và niềm hạnh phúc khi nhận được món quà là bịch gạo, mớ rau rau…thế là mình lại có thêm nhiều động lực để tiếp tục công việc này”.

Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 vận chuyển nguồn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly

Quang Nhật

Mặc dù là nữ nhưng chị Đào Thị Phin, đang làm kinh doanh tại Công ty TNHH Anh Thái Sơn (tỉnh Bình Dương) cũng tình nguyện cầm vô lăng trong đội xe này với lý do “Muốn góp một phần công sức của mình với nhà nước để chống dịch bệnh và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và tôi tâm niệm "cho đi là còn mãi", vả lại làm việc thiện nguyện là niềm vui và hạnh phúc của bản thân tôi”.

Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 vận chuyển nguồn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly

Quang Nhật

Theo chị Phin, khi tham gia đội xe vận chuyển tình nguyện cũng có lúc tôi thấy rất mệt, nhưng nhìn những bác sĩ, các anh công an, bộ đội, dân quân chốt chặn thì họ còn vất vả gấp trăm lần mình, họ phải xa gia đình. Tất cả những sự hy sinh của họ so với công việc lái xe của mình thì không là gì cả. Chống dịch là việc của mỗi người dân chúng ta, nên mỗi người nên đóng góp một chút, dù việc nhỏ hãy cùng nhau chống lại và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đội xe tình nguyện chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 vận chuyển nguồn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly

Quang Nhật

Để vận hành đội xe thông suốt, Đội trưởng Đội Thanh niên xung phong Lê Quang Nhật, cho biết: “Ban điều hành Đội xe đã lập thành nhóm trên Zalo tiện trao đổi thông tin. Khi Ban điều hành nhận hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, địa điểm, thời gian nhận giao cụ thể sẽ gửi lên nhóm để các thành viên tự sắp xếp thời gian và xung phong nhiệm vụ chở hàng. Qua đó, thể hiện được tinh thần xung kích, xung phong của từng thành viên tham gia hoạt động tình nguyện này”.

Xe chuyển rau xanh hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly

Quang Nhật

Cũng theo anh Nhật, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, đội xe đã hỗ trợ vận chuyển hơn 200 chuyến, ướt tính trên 250 tấn hàng hóa gồm: lương thực thực phẩm, rau củ quả, nhu yếu phẩm của các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cá nhân gửi tặng đến các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung trong và ngoài tỉnh Bình Dương.
Theo anh Lê Quang Nhật, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Đội Thanh niên xung phong (Tỉnh đoàn Bình Dương) đã tích cực triển khai vận động các mạnh thường quân cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai “Hành trình kết nối yêu thương”. Cụ thể, “Hành trình kết nối yêu thương” đã vận động được: 123.000 chiếc khẩu trang y tế, 1.500 kg khoai lang, 210 chai gel xác khuẩn; 200 thùng mì gói, 1.500 quả trứng gà, 250 thùng nước suối, 6,2 tấn rau củ quả, 250 phần quà, 2.100 kg gạo….chuyển tặng cho người dân tại các khu phong tỏa, cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.