Khám bệnh, cấp phát lương thực miễn phí cho công nhân

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/05/2020 15:23 GMT+7

Sáng 17.5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân chiến dịch " Kỳ nghỉ hồng - Hành quân xanh", ngày hội “Tiếp sức thanh niên công nhân”; và ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng " năm 2020.

Lễ ra quân chiến dịch được tổ chức tại Nhà thi đấu - Trung tâm Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ, với sự tham gia của 500 thanh niên công nhân.
Tại ngày hội, Ban tổ chức dành tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà tặng) cho 30 thanh niên công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Gian hàng 0 đồng” - phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho công nhân (gồm 2 tấn gạo, 15.000 quả trứng, 500 kg rau củ, 15.000 chai nước giải khát, 500 chai dầu ăn).

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, trao tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh Nhật Nam

Tại đây, Thành đoàn cũng đã ra quân các chương trình kể trên; trao tặng công trình “Sân chơi thiếu nhi” của Khối công nhân viên chức thủ đô trị giá 20 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 500 thanh niên công nhân.

Các thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho công nhân

Ảnh Nhật Nam

Bên cạnh đó, tại 30 quận, huyện, thị xã, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn đồng loạt tổ chức các điểm tư vấn, khám bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế; tặng quà, tặng thuốc bổ và phát khẩu trang, bữa cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thanh niên công an ra quân cấp căn cước công dân

Ảnh Nhật Nam

Các cơ sở đoàn cũng tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện, tư vấn dinh dưỡng cho học sinh tại các trường mầm non, tiểu học, tư vấn kiến thức phòng chống dịch... để hưởng ứng Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.