Khánh thành Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Phú Quý

12/08/2015 14:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.8, Huyện ủy, UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ khánh thành công trình cột cờ Tổ quốc tại đảo Phú Quý.

(TNO) Sáng nay 12.8, Huyện ủy, UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ khánh thành công trình cột cờ Tổ quốc tại đảo Phú Quý.

Ông Dương Văn An- Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (thứ 8 từ phải sang) cùng lãnh đạo UBND tỉnh cắt băng khánh thành cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý - Ảnh: Thanh Hà
Ông Dương Văn An - Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng lãnh đạo
UBND tỉnh cắt băng khánh thành cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý - Ảnh: Thanh Hà
Cột cờ chủ quyền được xây dựng tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, với diện tích gần 200 m2.
Công trình gồm đài cột, thân cột cờ, bậc thềm và khuôn viên xung quanh. Cột cờ có chiều cao 22,6 m, đế trụ cờ và móng cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Cờ Tổ quốc có kích thước 4 x 6 m với chất liệu vải bền vững chịu được sức gió biển.Tổng kinh xây dựng hơn 1,2 tỉ đồng.
Công trình cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý nằm trong dự án xây dựng bảy cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng BIDV thực hiện. Đây là một trong những công trình nằm trong Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên nói riêng và đoàn viên thanh niên nói chung. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.