Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: Những bước chân vì cộng đồng

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
29/06/2020 07:02 GMT+7

Trong 2 tháng 7 và 8, sẽ có hàng triệu thanh niên Việt Nam 'vượt nắng, thắng mưa' để hoàn thành các công trình, phần việc hỗ trợ cộng đồng, giúp người dân phát triển kinh tế sau dịch Covid-19 .

Ngày 28.6, tại Quảng Bình, T.Ư Đoàn tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.
Dự lễ ra quân có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; Ban Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và hơn 1.500 thanh niên tỉnh Quảng Bình.

Anh Lê Quốc Phong và ông Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình, hỏi thăm hoàn cảnh bà Võ Thị Trung

2 tháng chiến dịch

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ diễn ra trong hai tháng 7 và 8 với 5 nội dung: chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.
Hoạt động tình nguyện tập trung vào 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo; các đảo thanh niên, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt, các xã đăng ký về đích nông thôn mới, các xã biên giới và các làng thanh niên lập nghiệp...
Đặc biệt, trong chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, Ban chỉ đạo chiến dịch sẽ thành lập 16 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ 16 dân tộc thiểu số ít người (có quy mô dưới 10.000 người sinh sống) gồm: dân tộc Cống (Điện Biên), Mảng, Si La, Lự, La Hủ (Lai Châu), Pu Péo, Cờ Lao (Hà Giang); Lô Lô (Cao Bằng), Bố Y (Lào Cai), La Ha (Sơn La), Ngái (Thái Nguyên), Chứt (Quảng Bình), Ơ Đu (Nghệ An), Brâu, Rơ Măm (Kon Tum), Pà Thẻn (Tuyên Quang).

Tặng hàng trăm cờ Tổ quốc cho ngư dân

Ngày 28.6, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Thành đoàn Đà Nẵng đã trao các công trình, phần việc tình nguyện cho đoàn viên, người dân thành phố gồm: 500 lá cờ Tổ quốc và 20 tủ thuốc cho ngư dân âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà); 2 hệ thống lọc nước sạch cho học sinh H.Hòa Vang; 5 hệ thống camera an ninh lắp đặt tại các khu trọ của công nhân tại Q.Liên Chiểu…
Huy Đạt
Tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 là sự tiếp nối tinh thần tình nguyện của các thế hệ thanh niên Việt Nam; tiếp tục khẳng định nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày hôm nay, đóng góp sức trẻ và nhiệt huyết của mình cho sự phát triển của đất nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các cấp bộ Đoàn có nhiều biện pháp triển khai, ý tưởng hay, sáng tạo, những mô hình cách làm mới. Đây là năm đầu tiên chiến dịch chỉ diễn ra trong 2 tháng, do đó các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng vận động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trong từng chiến dịch ngay từ những ngày đầu, tuần đầu và duy trì tốt lực lượng trong cả chiến dịch”.

1 chương trình và 4 chiến dịch

Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu: Đảm bảo thực hiện 1 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 4 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh) gắn với từng khối đối tượng. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 800 tuyến phố khu vực đô thị; xây dựng 200 điểm thường xuyên duy trì hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố ven biển…
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, khen ngợi những chiến công to lớn của các thế hệ thanh niên. Ông đề nghị các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả một số nội dung, như: thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đi đầu tham gia giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội (an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh); các hoạt động cần chú trọng đến các gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; các hoạt động cần được tính toán, tổ chức khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, cần được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và cách thức tổ chức phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19…
Tại lễ ra quân, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 100 xe đạp (trị giá 225 triệu đồng) và quà cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình. T.Ư Đoàn và các đơn vị trao tặng nhiều phần quà. Tổng trị giá hơn 3,3 tỉ đồng.

Sôi nổi không khí tình nguyện

Tại lễ ra quân, T.Ư Đoàn đã ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Không khí tình nguyện “nóng” lên ngay sau lễ ra quân với hàng loạt hoạt động.
Mở đầu là chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” khởi động những bước chân tình nguyện hướng về cộng đồng. Chương trình nhằm thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia của cộng đồng thông qua hình thức đi bộ hoặc chạy bộ gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số trong nước.
Tiếp đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chia làm 4 đoàn tỏa về các huyện, thị ở Quảng Bình để cụ thể hóa chiến dịch tình nguyện.
Đoàn số 1 do anh Lê Quốc Phong dẫn đầu đã về H.Lệ Thủy thăm, động viên và khởi công xây dựng nhà cho cựu TNXP Võ Thị Trung có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình cảm và sự hỗ trợ bất ngờ của Đoàn, bà Trung đã xúc động nghẹn ngào rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn.
Đoàn số 2 do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, dẫn đầu tham dự lễ khởi động xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Chứt ở xã Dân Hóa (H.Minh Hóa) với tổng trị giá 1 tỉ đồng…
Đoàn số 3 do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, tham gia chương trình “Vì nụ cười trẻ em khuyết tật” tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật TP.Đồng Hới; khởi công nhà khăn quàng đỏ, tại xã Quảng Trung (TX.Ba Đồn)…
Đoàn số 4 do anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu tham dự khai giảng các lớp tập huấn đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; khởi công xây dựng nhà khăn quàng đỏ tại xã Vĩnh Ninh (H.Quảng Ninh). Các Bí thư T.Ư Đoàn cũng thăm, tặng quà cho nhiều mẹ Việt Nam anh hùng và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện khác.
Cũng trong ngày 28.6, có 16 đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh đồng loạt ra quân tại 16 địa bàn dân tộc thiểu số tại Việt Nam, tổ chức 16 gian hàng “San sẻ yêu thương”, tặng 2.350 suất quà cho 2.350 hộ gia đình của 16 dân tộc thiểu số trị giá 460 triệu đồng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.