Tự tin thi tốt: Giúp thí sinh vừa thi vừa phòng tránh dịch Covid-19

Lê Thanh
Lê Thanh
08/08/2020 07:07 GMT+7

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay có Đội hình hỗ trợ y tế, gồm nhiều cựu sinh viên, sinh viên ngành y, sẽ tận tình giúp thí sinh vừa thi, vừa phòng tránh dịch Covid-19 an toàn.

Theo anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên (SV) TP.HCM, Trưởng ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức chương trình đã thành lập Đội hình hỗ trợ y tế thường trực tại các điểm thi.
“Với mục tiêu an toàn là trên hết, chương trình triển khai tập huấn, nhiều giải pháp triệt để nhằm đảm bảo công tác tình nguyện diễn ra giữa mùa dịch cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của thực tế, góp phần vào công tác phòng, chống dịch lây lan”, anh Xuân Dũng nói.

Trước ngày thi tốt nghiệp THPT: Vừa tổ chức thi vừa lo chống Covid-19

Là người trực tiếp phụ trách Đội hỗ trợ y tế, Phan Quang Vĩnh, SV Trường ĐH Y Dược TP.HCM, thông tin: “Có 229 SV tình nguyện, cựu SV tham gia đội hình. Đây là những SV có chuyên môn, đang học tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia, đều biết cách ứng xử trong các trường hợp khẩn cấp, đồng thời hướng dẫn thí sinh (TS) và phụ huynh cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.
Công tác chuẩn bị giúp đỡ TS tại các điểm thi hiện nay cũng đã hoàn tất. Anh Nguyễn Bình, Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Mọi thứ đã sẵn sàng để tiếp đón, hỗ trợ TS trong những ngày thi sắp tới. Trong kỳ thi này, tụi mình phụ trách 10 điểm thi ở 5 quận, huyện gồm: Q.2, Q.4, Q.7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Tụi mình có mặt tại các địa điểm từ ngày 7.8 để hỗ trợ, giải đáp cho TS và người nhà TS tất cả thắc mắc xung quanh kỳ thi, phát 1.000 khẩu trang y tế miễn phí, hướng dẫn TS rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt”.
Đảm nhận vai trò phụ trách 6 điểm thi ở địa bàn Q.Thủ Đức, anh Đàm Huy Hoàng, Đội trưởng Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, thông tin: “SV tình nguyện đã được tập huấn về những nội dung chăm sóc sức khỏe, chấp hành nghiêm nội quy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ thi diễn ra thật an toàn, hiệu quả cho TS”.
Anh Hoàng cũng cho biết thêm: “Trong quá trình hỗ trợ TS, SV tình nguyện luôn đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, mang găng tay y tế, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách 2 m khi tiếp xúc... Ngoài ra, đội hình cũng giúp đỡ các TS đảm bảo an toàn khi tham gia kỳ thi. Trước khi TS bước vào cổng trường thi sẽ có SV tình nguyện hướng dẫn đến khu vực rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang y tế miễn phí, tuyên truyền và tư vấn các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định nhằm đảm bảo cho TS tham gia kỳ thi an toàn, hiệu quả”.
Vũ Linh, Bí thư Đoàn Trường CĐ Kinh tế công nghệ, phụ trách các điểm tiếp sức mùa thi ở Q.12 và H.Hóc Môn (TP.HCM), chia sẻ: “150 SV tình nguyện của trường sẽ sẵn sàng hỗ trợ TS: trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi, điều phối giao thông, đội xe đưa đón TS… Chúng tôi còn thành lập thêm Đội SV tình nguyện phòng, chống Covid-19”.
Cũng theo anh Linh, hiện tại các SV tình nguyện đã liên hệ làm việc với hội đồng thi tại 6 điểm để chuyển các vật phẩm hỗ trợ TS như: nước uống, sữa, bánh ngọt và các dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô đến hỗ trợ TS.
Đảm bảo nguyên tắc phòng dịch khi Tiếp sức mùa thi
Ngày 7.8, T.Ư Hội SV Việt Nam đã phát đi văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi. Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thư ký T.Ư Hội SV Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện phải quán triệt tới 100% SV tình nguyện tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, đã được Thủ tướng chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4.2020. Tại các điểm thi, cần bố trí số lượng tình nguyện viên hợp lý, tránh tình trạng huy động tình nguyện viên lớn hơn nhu cầu cần thiết của hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tại địa điểm thi theo chỉ đạo của hội đồng thi.
T.Ư Hội SV Việt Nam cũng yêu cầu SV tình nguyện tham gia chương trình phải được tập huấn kiến thức và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các tình nguyện viên và TS theo quy định của Bộ Y tế.
Vũ Thơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.