Giới tướng lĩnh Myanmar đến Nga dự triển lãm trực thăng chiến đấu?

Khánh An
Khánh An
20/05/2021 19:02 GMT+7

Các tướng lĩnh Myanmar được cho là đang ở Nga tham dự triển lãm trực thăng chiến đấu HeliRussia.

Truyền thông Nga và Myanmar đưa tin Tư lệnh Không quân Myanmar Maung Maung Kyaw cùng các quan chức quân đội khác đang ở Moscow (Nga) tham dự một triển lãm về trực thăng chiến đấu.
Tờ Moscow Times dẫn các nguồn tin từ Đại sứ quán Myanmar ở Moscow cho hay ông Maung Maung Kyaw đang ở Nga dự triển lãm HeliRussia. Quan chức này có tên trong danh sách bị Mỹ cấm vận liên quan chính biến ngày 1.2.
Vào tháng 3, Nga cho biết muốn tăng cường mối quan hệ quân sự với Myanmar và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin đã tiếp Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing.
Dẫn các nguồn thạo tin ở Myanmar, tờ Irrawaddy (Myanmar) cũng đưa tin về phái đoàn nước này đến Moscow, trong đó có doanh nhân và nhà buôn vũ khí nổi tiếng Tay Za người Myanmar.
Theo đó, phái đoàn Myanmar sẽ thảo luận “trên 20 siêu dự án”, bao gồm việc mua các khí tài quân sự, với giới chức Nga.
Tùy viên quân sự và Đại sứ quán Myanmar tại Nga cũng như Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, một đại diện của triển lãm HeliRussia cho biết Myanmar không có tên trong danh sách các phái đoàn do đại sứ các nước dẫn đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.