Giông bão thương mại phương Tây - Trung Quốc

27/05/2024 09:18 GMT+7

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính vừa qua của các thành viên nhóm G7 cùng với Ủy ban Châu Âu (EC), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) lại là một dịp để các bên thống nhất quan điểm và phối hợp hành động nhằm đối phó Trung Quốc.

Cụ thể, ở đây là tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc mà gần như tất cả các bên đều phàn nàn. Họ coi đấy là kết quả của việc Trung Quốc trợ cấp xuất khẩu, bóp méo cạnh tranh tự do và vi phạm những nguyên tắc cơ bản cũng như những quy định cụ thể của cạnh tranh bình đẳng và công bằng theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Giông bão thương mại phương Tây - Trung Quốc- Ảnh 1.

Họp báo ngày cuối Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm G7 tại Ý ngày 25.5.2024

REUTERS

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau khi hội nghị kết thúc, Nhóm G7 cho biết sẽ theo dõi sát sao để xác định xem Trung Quốc có vi phạm những quy định và nguyên tắc của WTO hay không.

Như vậy, tuy Mỹ đã cho thấy hoàn toàn tin rằng Bắc Kinh trợ cấp xuất khẩu và hạn chế tự do cạnh tranh sòng phẳng của các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường Trung Quốc và đã thực thi nhiều biện pháp chính sách trừng phạt, nhưng Nhóm G7 chưa coi quan điểm của Washington về Bắc Kinh là quan điểm chung và chưa coi đối sách của Mỹ ứng phó Trung Quốc là cách thức hành xử chung của cả nhóm.

Dù vậy, lần hội họp này đã cho thấy G7 dù chưa hành động theo nhưng đã hướng theo Mỹ trong việc khởi động làn sóng trừng phạt thương mại mới đối với Trung Quốc. Xem ra, G7 cần thêm thời gian nữa để thống nhất với nhau về mức độ, phạm vi và thời điểm thực thi những biện pháp mới nhằm đối phó với hàng hóa xuất khẩu dư thừa của Trung Quốc. Bắc Kinh chắc cũng sẵn sàng ứng phó và đáp trả. Giông bão mới sắp lại ập đến trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa phương Tây và Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.