Giọng ca cover 'Biển chờ' Hà Lan Phương chinh phục hoàn toàn nhạc sĩ Đức Trí

17/02/2022 11:51 GMT+7

Nhạc sĩ Đức Trí đã dùng từ “tuyệt vời” sau khi nghe ca sĩ Hà Lan Phương trình diễn Biển chờ trong tập bán kết The cover show và đã dành điểm tuyệt đối cho phần thi này.

Bán kết The cover show với sự tranh tài của 4 giọng ca: Phượng Vũ, Huyền Cadie, Hà Lan Phương và Diêu Ngọc Bích Trâm cùng bộ ba giám khảo gồm nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Minh Nhiên và “nữ hoàng phòng trà” Quỳnh Lan.

Biển chờ - Hà Lan Phương

Nếu như ở các tập chủ đề, mỗi ca sĩ dần khẳng định chất riêng của bản thân thì vào bán kết, họ sẽ phô diễn và thể hiện tài năng âm nhạc để tranh giành tấm vé bước vào đêm chung kết, “thoát khỏi” vòng hồi sinh đầy cam go và thử thách.

"Khi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, mình hát như chưa bao giờ được hát...", Hà Lan Phương thổ lộ

l.t.m

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ sau khi lắng nghe tiết mục Biển chờ: “Chắc cũng gần 20 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau… Trong tiết mục này, chúng ta thấy Hà Lan Phương hát, cứ hát vì cô ấy rất tự tin vào nội lực của mình. Nếu để ý các bạn sẽ thấy cô ấy buông thả và làm tất cả, xử lý theo cảm xúc – thích là làm, điều đó chứng tỏ sự bản lĩnh trong giọng hát. Tiết mục vừa rồi tôi phải dùng từ “tuyệt vời”… và chắc chắn tôi sẽ cho điểm tuyệt đối với phần thi này”.

Giám khảo Quỳnh Lan cho biết: “Đây là giọng hát Quỳnh Lan từng mê mẩn vô cùng” và không quên dành lời khen bản hòa âm mới dành cho Biển chờ. Nhạc sĩ Minh Nhiên cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với giọng hát Hà Lan Phương.

Các thí sinh và giám khảo tập bán kết tối 17.2

l.t.m

Tham gia chương trình The cover show, khi trải qua mọi cung bậc cảm xúc của âm nhạc, ca sĩ Hà Lan Phương có dịp bày tỏ nỗi lòng: “Lâu này mình không muốn nói nhưng những người yêu mến mình cứ thắc mắc tại sao mình hát mà cứ hay khóc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ điều bí mật này, mình sẽ để một cách tự nhiên nhất và nói. Khi mình chuẩn bị một tâm thế tự tin nhất, thoải mái nhất để quay trở lại với sân khấu thì mình lại đón nhận những điều rất đau, mình có một khối u ác tính ở ngay cổ, nếu đồng ý đi theo hướng điều trị của bác sĩ thì mình phải cắt bỏ nó, điều đó đồng nghĩa với việc mình không thể hát nữa. Chính vì thế khi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, mình hát như chưa bao giờ được hát. Mình chỉ quan tâm là mình được đứng ở đây, được hát cho những người mình yêu thương và kính nể”.

Mỗi người kể chuyện đời mình theo cách rất riêng nhưng sau tất cả sóng gió thì niềm đam mê âm nhạc giúp Hà Lan Phương vượt qua mọi trở ngại, quay trở lại sân khấu và thăng hoa với âm nhạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.