Giroud sẽ là ‘canh bạc tất tay’ của Conte

05/02/2018 18:30 GMT+7

Olivier Giroud không phải là mục tiêu theo đuổi số 1 của Chelsea trong kì chuyển nhượng tháng 1.2018. Nhưng sau khi các thương vụ hỏi mua Andy Carroll rồi Edin Dzeko đều hỏng, Giroud mới là người cập bến Stamford Bridge.

Ở vòng đấu trước, Chelsea đã thua thảm Bournemouth 0-3 trên sân nhà, trong 1 trận đấu mà Giroud ngồi ghế dự bị suốt 90 phút và "The Blues" không-trung-phong bế tắc toàn diện trong nỗ lực mở khóa cầu môn đối phương.
Michiy Batshuayi đã tới Dortmund theo hợp đồng mượn và cầu thủ này ngay lập tức có trận ra mắt đẹp như mơ với cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Thực tế đó cộng với thất bại mới đây của Chelsea khiến áp lực đối với HLV Antonio Conte và Giroud tăng lên bội phần.
Rạng sáng mai, Chelsea sẽ đá vòng 26 Premier League, trên sân Watford. Và đây chắc chắn cũng là trận ra mắt chính thức của tân binh Giroud, trong bối cảnh Morata chưa bình phục chấn thương.
Giroud tất nhiên nhận được sự kì vọng lớn, đặc biệt là từ Conte, người đang chơi một canh bạc lớn khi đẩy Batshuayi khỏi Stamford Bridge để đưa về tiền đạo thuộc biên chế Arsenal.
Về lý thuyết, Giroud là mẫu tiền đạo ưa thích của Conte. Anh là trung phong có năng lực không chiến xuất sắc, giỏi thu hút hàng thủ đối phương và rất mạnh trong vai trò làm tường tạo cơ hội cho các vệ tinh xung quanh.
HLV Conte đang phải chịu áp lực lớn Reuters
Những thống kê chuyên môn cho thấy Giroud là cầu thủ ghi nhiều bàn bằng đầu nhất tại Premier League kể từ mùa 2012-2013 tới nay, tổng cộng 27 pha lập công. Và cũng đừng quên rằng, dù Alexis Sanchez được tung hô nhưng chính Giroud mới là chân sút ghi nhiều bàn thắng cũng như có hiệu suất lập công cao nhất Arsenal trong hơn 5 năm qua.
Kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League là một giá trị hữu ích khác từ Giroud mà Conte có thể khai thác ngay lập tức khi trao cơ hội đá chính cho tiền đạo người Pháp. Và kể cả khi, Giroud không ra sân ngay từ đầu trước Watford thì anh cũng là một nhân tố rất giỏi tạo ra sự khác biệt từ băng ghế dự bị.
Trong hơn 5 mùa giải đã qua, Giroud chính là cầu thủ “nổ” nhiều bàn nhất khi vào sân thay người, cả thảy 17 bàn, nhiều gấp đôi cái tên đứng thứ 2 ở hạng mục này.
Một chi tiết đáng chú ý khác, đó là trong lần đầu tiên cùng Arsenal đụng độ Watford hồi tháng 10.2015, Giroud từng góp 1 bàn giúp “Pháo thủ” ca khúc khải hoàn 3-0 tại Vicarage Road.
Conte hẳn rất hi vọng, cái duyên ấy của Girourd sẽ tiếp tục để đưa Chelsea thoát khỏi cuộc khủng hoảng phong độ hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.