Giữa căng thẳng UAV, Nga nói quan hệ với Mỹ đang ở mức thấp nhất

15/03/2023 21:24 GMT+7

Điện Kremlin cho rằng quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất và trong “tình trạng tệ hại”, sau khi Washington cáo buộc chiến đấu cơ Nga đâm va làm rơi một trong những máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở biển Đen.

Giữa căng thẳng UAV, Nga nói quan hệ với Mỹ đang ở mức thấp nhất - Ảnh 1.

Một chiếc MQ-9 của Mỹ

CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15.3 cho biết Nga và Mỹ chưa có bất cứ liên hệ cấp cao sau sự việc xảy ra ở biển Đen hôm 14.3. Ông Peskov cũng không có gì để bình luận về sự việc ngoài tuyên bố mà Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra.

Theo vị quan chức, quan hệ giữa Washington và Moscow đang "ở mức thấp nhất, trong tình trạng tệ hại" nhưng "đồng thời, Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại mang tính xây dựng và hiện cũng không từ chối".

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nga đối thoại sau vụ UAV MQ9 Reaper rơi ở biển Đen

Quân đội Mỹ trước đó tuyên bố một tiêm kích Su-27 của Nga đã đụng trúng cánh quạt của một chiếc MQ-9 Reaper, UAV trinh sát và tấn công của Mỹ, khi nó đang bay trong không phận quốc tế tại khu vực biển Đen, khiến UAV này lao xuống biển. Mỹ cáo buộc Nga hành động "thiếu an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận hai bên có va chạm, nói UAV của Mỹ đã rơi vì bay quá nhanh khiến nó mất kiểm soát và mất cao độ. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói hoạt động của chiếc MQ-9 ở biển Đen mang tính "khiêu khích" và "không thể chấp nhận được", dù khẳng định Moscow không muốn "đối đầu" với Washington.

Chính phủ Ukraine chưa lập tức đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc nhưng ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã bày tỏ quan ngại trên Twitter. "Sự cố với UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, do Nga gây ra ở biển Đen, là tín hiệu về việc sẵn sàng mở rộng phạm vi xung đột với sự tham gia của các bên khác", ông viết.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 15.3, ông John Kirby, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, xác nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập Đại sứ Antonov để bày tỏ phản đối chính thức, đồng thời yêu cầu lực lượng Nga cẩn trọng hơn khi bay trong không phận quốc tế.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 384, Mỹ-Nga căng thẳng vì UAV rơi; Tổng thống, quân đội Ukraine quyết giữ Bakhmut

Ông Kirby cũng cho hay Mỹ có thể sẽ không bao giờ trục vớt được chiếc UAV rơi ở biển Đen. "Tôi không chắc rằng chúng tôi có thể thu hồi nó. Nó rơi xuống biển Đen - vùng nước rất, rất sâu. Vì vậy, chúng tôi vẫn đang đánh giá liệu có thể tiến hành bất kỳ nỗ lực nào để trục vớt nó hay không. Có thể là không", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.