Bốn xã trên đều thuộc diện khó khăn, nhận thức của người dân về an toàn thông tin trên không gian mạng còn hạn chế. Hoạt động của đoàn công tác mang ý nghĩa thiết thực khi trực tiếp trang bị cho đoàn viên, thanh niên và người dân vùng sâu vùng xa những kiến thức cơ bản để tránh rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến.
NHẬN DIỆN "MA TRẬN" TIN GIẢ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Ngay từ sáng sớm, hơn 300 đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh, xã Ia Tul đã tập trung kín sân trường. Không khí háo hức lan tỏa khi nhiều em lần đầu được tham gia một chương trình chuyên sâu về kỹ năng nhận diện tin giả và bảo vệ bản thân trên mạng xã hội.
Anh Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn, nhấn mạnh tính cấp thiết của chương trình. Theo anh, không gian mạng hiện vừa là môi trường học tập, làm việc và giao tiếp thiết yếu của giới trẻ, vừa trở thành mảnh đất để các đối tượng xấu gieo rắc tin giả, thực hiện các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Thanh niên, học sinh, đặc biệt tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dễ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo nếu thiếu kiến thức và kỹ năng nhận diện. Vì vậy, trang bị cho đoàn viên, thanh niên và người dân "vắc xin nhận thức số" là nhiệm vụ cấp thiết.

Đông đảo học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh chăm chú lắng nghe và trao đổi với cán bộ tuyên truyền
ẢNH: TRẦN HIẾU
Tại xã Ia Tul, anh Nông Quốc Ninh, Tổ phó Tổ an ninh Công an xã Ia Tul, trực tiếp trình bày nội dung tuyên truyền với phong cách gần gũi, dễ hiểu. Từ những vụ việc từng xảy ra tại địa phương, anh lần lượt "giải mã" các thủ đoạn phổ biến trên mạng hiện nay: từ tin đồn thất thiệt về dịch bệnh, thiên tai nhằm gây hoang mang dư luận; các bài đăng vu khống, bôi nhọ cá nhân; cho đến những chiêu trò mạo danh cơ quan công quyền, ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Bà Ksor H'Blêu (52 tuổi, người dân tộc Jrai, ở xã Ia Tul), chia sẻ: "Trước đây tôi thấy video có hình ảnh, âm thanh thuyết phục là tin ngay. Có lần tôi suýt chuyển tiền cho tài khoản lạ vì nghĩ người quen nhắn mượn. Nhờ con cái nhắc kịp thời nên mới dừng lại. Hôm nay nghe công an giải thích, tôi mới hiểu rõ hơn những chiêu trò này". Đặc biệt, khi nghe giới thiệu về công nghệ deepfake, kỹ thuật dùng trí tuệ nhân tạo để giả khuôn mặt và giọng nói, nhiều người trong hội trường không khỏi bất ngờ trước mức độ tinh vi của các hình thức lừa đảo.
HỌC SINH TRỞ THÀNH "LÁ CHẮN" BẢO VỆ GIA ĐÌNH
Điểm nổi bật của chương trình là sự tham gia sôi nổi của học sinh và người dân. Không chỉ lắng nghe, nhiều bạn trẻ còn chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ các tình huống từng gặp khi sử dụng mạng xã hội. Em Đinh Ngân, học sinh tại xã Kông Chro, cho biết: "Em thường lên TikTok, Facebook để xem tin tức. Nhiều bài viết giật tít rất sốc nhưng sau đó mới biết là không đúng. Hôm nay em học được cách kiểm tra thông tin qua các trang chính thống trước khi chia sẻ. Em sẽ về nói lại cho ba mẹ để tránh bị lừa".

Nhiều người già đến tham dự chương trình và nhận quà từ đoàn công tác T.Ư Đoàn
ẢNH: TRẦN HIẾU
Ý kiến của em Ngân phản ánh một thực tế quan trọng: Tại nhiều gia đình ở vùng nông thôn, chính các em học sinh là người tiếp cận công nghệ nhiều nhất và cũng là cầu nối để cha mẹ, ông bà hiểu biết hơn về thế giới số. Vì vậy, ban tổ chức thiết kế nội dung tuyên truyền theo hướng thực hành, lồng ghép các câu hỏi trắc nghiệm nhận diện tin giả chiếu trực tiếp trên màn hình, tạo không khí sôi nổi và thu hút đông đảo người tham gia.
Cùng thời điểm, các đoàn công tác của T.Ư Đoàn cũng triển khai đồng loạt 3 điểm tuyên truyền tại các xã Kông Chro, Sró và Đak Song. Mô hình tổ chức nhiều điểm cùng lúc giúp thông tin lan tỏa rộng khắp, thể hiện quyết tâm đưa kiến thức số đến tận cơ sở, không để vùng nông thôn hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Không chỉ dừng ở phần tuyên truyền trực tiếp, chương trình còn phát tờ rơi với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu về dấu hiệu nhận biết tin giả, kèm danh sách các đường dây nóng báo cáo lừa đảo trực tuyến của Bộ Công an và Cục An toàn thông tin.
Kết thúc buổi tuyên truyền, nhiều người dân vẫn nán lại trao đổi thêm với các cán bộ công an và các bạn đoàn viên về cách xử lý khi nghi ngờ gặp lừa đảo trên mạng. Những câu hỏi thẳng thắn và ánh mắt chăm chú của người tham dự cho thấy nhận thức cộng đồng đang dần thay đổi.
Năm 2026 diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phần tử cơ hội gia tăng hoạt động tung tin giả, kích động dư luận. Những chương trình tuyên truyền thiết thực như tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành "hàng rào" nhận thức vững chắc, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân chủ động phòng tránh các cạm bẫy trên không gian mạng.
Trong ngày 5.3, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa phương phía tây tỉnh Gia Lai. Đoàn đã trao tổng cộng 370 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), cùng 460 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất).Ngoài ra, tại mỗi địa phương, đoàn công tác còn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học tập và tiếp cận tri thức cho học sinh địa phương.
Bình luận (0)