Giúp thanh niên nâng cao chất lượng cuộc sống

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/08/2024 06:00 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ, từng bước giúp thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày 3.8, tại Bắc Giang diễn ra phiên trọng thể Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự ĐH có bà Lê Thị Thu Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; cùng 226 hội viên thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh.

Giúp thanh niên nâng cao chất lượng cuộc sống- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, phát biểu tại ĐH đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI

C.T.V

Xây dựng thanh niên "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"

Phát biểu tại ĐH, bà Lê Thị Thu Hồng cho biết nhiệm kỳ qua, nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên VN các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, tăng cường hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, góp phần xây dựng lớp thanh niên Bắc Giang "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn".

"Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mà kết tinh, hội tụ lại là phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được phát động sâu rộng, tạo sức lan tỏa, thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia... Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều tấm gương thanh niên Bắc Giang đã phát huy năng lực, phẩm chất, làm rạng danh quê hương, đất nước", bà Hồng nhìn nhận.

Theo bà Hồng, một trong những điểm nhấn nhiệm kỳ qua là tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã hỗ trợ 105 dự án khởi nghiệp cho thanh niên. Qua các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đã có hơn 39.000 thanh niên được giới thiệu có việc làm; các cơ sở Đoàn, Hội duy trì hiệu quả hơn 300 tổ tiết kiệm vay vốn hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội đạt kết quả tích cực; tổ chức Hội ngày càng được mở rộng, phát triển về số lượng và chất lượng. Phương thức và hình thức tập hợp thanh niên có nhiều sáng tạo, đổi mới; tích cực thành lập, phát triển các câu lạc bộ, tổ, hội, nhóm thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

"Có thể khẳng định, những kết quả mà Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh, các cấp bộ Hội và thanh niên trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua", bà Hồng đánh giá.

Giúp thanh niên nâng cao chất lượng cuộc sống- Ảnh 2.

Các hội viên thanh niên tiêu biểu tham dự ĐH

ĐĂNG HẢI

Chú trọng tính rộng rãi của tổ chức Hội

Phát biểu tại ĐH, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ qua. Theo anh Lâm, giai đoạn 2024 - 2029 được dự báo sẽ tiếp tục thay đổi rất nhanh, khó lường với nhiều vấn đề thách thức cần vượt qua. Đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước với việc thực hiện mục tiêu 2030, tầm nhìn 2050 theo Nghị quyết ĐH XIII của T.Ư Đảng và Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX.

Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị của Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh, anh Lâm cho rằng công tác Hội cần quan tâm đưa ra những giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần kiên trì đổi mới nội dung và phương thức triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hướng tới xây dựng thanh niên Bắc Giang thế hệ mới phát triển toàn diện. "Chú trọng tính rộng rãi của tổ chức Hội theo tinh thần Đoàn mạnh, Hội rộng và ở đâu có thanh niên, ở đó phải có tổ chức Hội hoặc hoạt động của Hội", anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Lâm cho biết cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, cơ cấu kinh tế của Bắc Giang đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, do vậy sự dịch chuyển cơ cấu lao động cũng biến đổi theo. Các cấp bộ Hội tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục đẩy mạnh các mô hình giải pháp nhằm tiếp tục phát triển tổ chức Hội cả về đối tượng, khu vực; nhất là thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ.

"Tạo môi trường, cơ chế và đồng hành với thanh niên công nhân để thanh niên công nhân được thụ hưởng chính sách, tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên VN, để mỗi thanh niên công nhân cảm nhận được Hội là người bạn thân thiết luôn đồng hành với mình trong cuộc sống và lao động", anh Lâm đề nghị.

ĐH đã hiệp thương cử anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bắc Giang khóa V, làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bắc Giang khóa VI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.