Gốc đào 100 năm tuổi, được 'hét' giá 368 triệu đồng

09/01/2023 12:26 GMT+7

Gốc đào cổ thụ khoảng 100 năm tuổi, có nguồn gốc từ Lai Châu đang được bày bán tại khu vực chợ hoa tết trước cổng sân vận động Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) với giá 368 triệu đồng.

Những ngày cận tết Nguyên đán 2023, khắp các tuyến phố ở Hà Nội như: Lạc Long Quân, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo... bày bán nhiều loại hoa đào, quất, lan hồ điệp...

Gốc đào cổ thụ 100 năm tuổi

L.Q

Đáng chú ý, tại khu vực chợ hoa tết trước cổng sân vận động Mỹ Đình xuất hiện một gốc đào cổ thụ 100 năm tuổi.

Ông Hà Tiến Dũng, chủ nhân gốc đào 100 tuổi, cho biết trước khi mang xuống Hà Nội bày bán, cây đào có nguồn gốc từ một gia đình dân tộc ở Lai Châu.

"Tôi nghe gia đình này kể lại, gốc đào ở gần bìa rừng, có từ đời ông, bà họ truyền lại. Cứ thế, năm này qua năm khác, họ chăm sóc rất cẩn thận nên mới giữ được gốc đào nguyên vẹn như vậy", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, khi nhận, cây đào này chỉ còn phần gốc nên ông phải ghép cành mới để cây có dáng, thế như mong muốn. Hiện tại, ông Dũng mong muốn bán cây đào với giá 368 triệu đồng.

"Đây thực sự là một cây đào quý, nếu từ giờ đến 23 tháng chạp (tức 14.1 - PV) không có người mua, chúng tôi sẽ đấu giá. Số tiền đấu giá được, chúng tôi sẽ dành một phần để làm từ thiện", ông Dũng tiết lộ.

Từ gốc đến thân cây đào đều bám phủ lớp rêu phong

L.Q

Gốc đào này có nguồn gốc từ một gia đình dân tộc ở Lai Châu

l.q

Chủ nhân gốc đào muốn bán với mức giá 368 triệu đồng

L.Q

Các cành đào chi chít nụ, chuẩn bị ra hoa

L.Q

Một số cành đào được người trồng ghép thêm vào thân cây

L.Q

Trước ngày 23 tháng chạp (tức 14.1), nếu không có người mua cây đào sẽ được đấu giá

L.q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.