Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á

15/12/2024 07:45 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Người VN hầu như ai cũng biết tháp Eiffel nổi tiếng ở Paris (Pháp) là tác phẩm để đời của kỹ sư Gustave Eiffel (1832 - 1923), nhưng ít người biết ngay trung tâm Q.1, TP.HCM có một tác phẩm cũng của ông ra đời còn trước tháp Eiffel, đó là cầu Mống (*) khánh thành năm 1882.

Theo nhà nghiên cứu Tim Doling, năm 1872, văn phòng đại diện của ông Eiffel mở tại Sài Gòn, và cầu Mống bắc ngang kênh Tàu Hũ nối Q.1 và Khánh Hội (Q.4 ngày nay) là công trình đầu tiên. Cầu Mống được cho là cầu "Eiffel" duy nhất còn sót lại ở châu Á.

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 1.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Cầu Mống dài 128 m, rộng 5,2 m (lề bộ hành rộng 0,5 m), khung thép, mang phong cách cầu ở châu Âu cuối thế kỷ 19. Đây là một trong những cây cầu quan trọng nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ.

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 2.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Sau này, khi thi công đường hầm sông Sài Gòn và đại lộ Đông Tây, cầu được tháo dỡ và sau đó ráp lại gần như nguyên bản, nhưng chuyển công năng thành cầu đi bộ, có sơn lại (chuyển sang màu xanh), gia cố thêm trụ móng và thêm phần chiếu sáng mỹ thuật. Hiện tại, cầu là điểm chụp hình cưới, check-in được giới trẻ yêu thích. 

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 3.

Ký họa của KTS Nguyễn Văn Thiện Quân

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 4.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 5.

Ký họa của KTS Hoàng Hữu Đạt

Chi tiết kết cấu cầu Mống-ký họa của KTS Linh Hoàng

Chi tiết kết cấu cầu Mống-ký họa của KTS Linh Hoàng

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 7.

Ký họa của KTS Phạm Minh Đức

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 8.

Ký họa của KTS Trần Thái Nguyên

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 9.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 10.

Ký họa của NTK Lê Quang Khánh

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 11.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 13.

Tranh của KTS Bùi Hoàng Bảo

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 14.

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 15.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng.

Góc ký họa: Cầu 'Eiffel' duy nhất còn sót lại ở châu Á - Ảnh 16.

Góc nhìn từ gầm cầu Mống - ký họa của KTS Linh Hoàng

(*): Vì hình dáng vòng cung giống cầu vồng bắc qua sông nên người Pháp gọi là Arc-en-ciel (nghĩa là cầu vồng), người Việt gọi là cầu Mống. Được xây dựng theo đơn đặt hàng của công ty Pháp là Messageries Maritimes (Vận chuyển hàng hải) nên cầu còn có tên gọi khác là Pont des Messageries maritimes.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.