Góc nhìn mới về kháng chiến chống Mỹ qua tranh, sách Trang Phượng

31/05/2022 06:42 GMT+7

Kỷ niệm 60 năm từ Phòng Hội họa Giải phóng đến Hội Mỹ thuật TP.HCM (1962 - 2022), Hội Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cùng họa sĩ - tiến sĩ Trang Phượng (nguyên Viện trưởng Viện Mỹ thuật Việt Nam) đã tổ chức buổi triển lãm giới thiệu những tác phẩm ký họa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và giới thiệu sách mỹ thuật Họa sĩ - Chiến sĩ Trang Phượng.

Triển lãm (diễn ra hôm 28.5) trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Trang Phượng được ông vẽ trực tiếp tại chiến trường Nam bộ, trên đường hành quân vượt Trường Sơn từ Nam ra Bắc. Ông Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, nhìn nhận: “Tranh của ông thể hiện những cảm xúc dạt dào và bút pháp mượt mà, vừa hiện thực vừa lãng mạn. Qua tranh ông, người xem có thể cảm nhận và hiểu được không khí, con người và cảnh vật một thời không quên của đất nước…, thể hiện sức sáng tạo và lao động cần mẫn, miệt mài của họa sĩ”.

Một góc triển lãm

Gia đình cung cấp

Cuốn sách mỹ thuật Họa sĩ - Chiến sĩ Trang Phượng (Nhà xuất bản Mỹ thuật, được thực hiện song ngữ Việt - Anh), tuy đã được xuất bản vào năm 2020 nhưng do dịch Covid-19 nên đến nay mới ra mắt. Sách tổng hợp gần 100 bức ký họa chiến trường và hơn 70 tác phẩm sơn dầu với đề tài kháng chiến chống Mỹ và đất nước trong thời bình, cùng với nhật ký chiến trường của họa sĩ Trang Phượng và lịch sử hình thành Phòng Hội họa Giải phóng (tiền thân của Hội Mỹ thuật TP.HCM), mà tác giả là một trong những thành viên sáng lập và gắn bó trong suốt 60 năm.

Quyển sách dù mang đến hình ảnh, câu chuyện của những năm tháng chiến tranh, nhưng như con trai ông cho biết, lại được thực hiện hoàn toàn bởi các bạn trẻ sinh trong thời bình.

Tác giả ký tặng sách

Ông Nguyễn Xuân Tiên đánh giá: “Triển lãm và cuốn sách Họa sĩ - Chiến sĩ Trang Phượng là món quà quý giá mà ông đã mang đến cho người xem, các thế hệ học trò, đồng nghiệp và những người yêu thích nghệ thuật chiêm nghiệm một góc nhìn mới về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam dưới con mắt của một nghệ sĩ”.

Theo chia sẻ từ anh Trang Lan Anh Phương, con trai họa sĩ Trang Phượng, sẽ có buổi triển lãm cá nhân lần thứ 2 của họa sĩ diễn ra từ ngày 14 - 21.7.2023, do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Họa sĩ - tiến sĩ Trang Phượng sinh năm 1939 tại Bình Dương, tốt nghiệp thủ khoa Trường trung cấp Mỹ nghệ thực hành Bình Dương năm 1959, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1973, bảo vệ luận án tiến sĩ Mỹ thuật thuộc Viện Hàn lâm mỹ thuật Bulgaria năm 1979. Ông từng giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực mỹ thuật và văn hóa của Việt Nam như: Viện trưởng Viện Mỹ thuật Việt Nam, Phó tổng thư ký Hội Mỹ thuật TP.HCM, Phó trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP.HCM…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.