Google nhượng bộ EU, cho phép chọn công cụ tìm kiếm đối thủ miễn phí trên Android

09/06/2021 19:41 GMT+7

Google sẽ cho phép các công cụ tìm kiếm của đối thủ cạnh tranh trở thành tùy chọn mặc định trên điện thoại chạy nền tảng Android ở Liên minh châu Âu (EU) mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Trước đây, gã khổng lồ công nghệ từng nói rằng các đối thủ sẽ phải trả tiền thông qua đấu giá để xuất hiện trong số các tùy chọn tìm kiếm. Nhưng giờ đây, Google cho biết họ sẽ làm điều đó miễn phí, với số lượng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm đủ điều kiện cũng tăng lên.
Năm công cụ tìm kiếm phổ biến nhất ở mỗi quốc gia sẽ được hiển thị theo thứ tự ngẫu nhiên ở trên cùng của Màn hình lựa chọn.

Google bị Pháp phạt 268 triệu USD vì lạm dụng quảng cáo

Reuters

Động thái này diễn ra khi các nhà chức trách EU xem xét các quy định mới để buộc Google, Amazon, Apple và Facebook phải cung cấp một sân chơi bình đẳng cho các đối thủ cạnh tranh.
Vào năm 2018, Ủy ban châu Âu đã phạt Google hơn 5 tỉ USD vì sử dụng Android một cách không công bằng để củng cố vị trí thống trị của công ty trong lĩnh vực tìm kiếm. Những thay đổi mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 9 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.