Google tạo trend riêng cho SEA Games 31

09/05/2022 17:36 GMT+7

Tại chương trình Hội nghị Truyền thông Quốc tế SEA Games 31 lần thứ 2 vào ngày 9.5, Google đã chính thức ra mắt trang web Google Xu hướng SEA Games 31 - một trang thông tin trực tuyến đặc biệt được thiết kế dành riêng cho SEA Games.

Theo bà Hà Lâm Tú Quỳnh, Giám đốc truyền thông Google châu Á - Thái Bình Dương, phụ trách Việt Nam, cho biết đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên được Google tạo công cụ Google trends. Trước đây, chỉ những sự kiện thể thao lớn như Olympic mới xuất hiện trên công cụ tìm kiếm xu thế nổi tiếng này và Google hân hạnh đóng góp vào hoạt động truyền thông của Ban tổ chức SEA Games. Bà Quỳnh cho biết thêm với trang Google Xu Hướng SEA Games 31 này, người dùng sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các dữ liệu tìm kiếm liên quan đến các nội dung thi đấu và biểu diễn tại SEA Games 31.

Bà Hà Lâm Tú Quỳnh, Giám đốc truyền thông Google châu Á - Thái Bình Dương, phụ trách Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

đậu tiến đạt

"Với trang Google Xu Hướng SEA Games 31 này người dùng sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các dữ liệu tìm kiếm liên quan đến các nội dung thi đấu và biểu diễn tại SEA Games 31", bà Quỳnh chia sẻ.

Trang web Google Xu hướng SEA Games 31 nhằm cung cấp các Xu hướng Tìm kiếm mới nhất của người dùng trên toàn cầu cho tất cả các tìm kiếm liên quan đến SEA Games 31

Tại trang Google Xu hướng SEA Games 31, 7 môn thể thao nổi bật nhất của SEA Games gồm bóng đá, cầu lông, taekwondo, bơi lội, cờ, bóng rổ và thể thao điện tử (E-sports) được trình bày bắt mắt tại trang chủ với nhiều dữ liệu đa dạng và thú vị như top các quốc gia tìm kiếm về bộ môn thể thao nhiều nhất theo thời gian, top các từ khóa tìm kiếm liên quan các môn thể thao, các thành phố có lượng tìm kiếm dẫn đầu cho từng bộ môn thể thao hay chủ đề liên quan SEA Games 31…

Trang thông tin chi tiết của 6 nước: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines tại SEA Games 31 trên Google Xu hướng

Bên cạnh dữ liệu từ các tìm kiếm toàn cầu, người dùng có thể dễ dàng truy cập và tùy chỉnh dữ liệu tìm kiếm được bản địa hóa, cũng như thông tin về lượng tìm kiếm về Đại hội của người dùng ở từng quốc gia: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines.

Cùng sự phát triển của internet, người dùng đang dần có thói quen tìm kiếm, cập nhật thông tin nhanh chóng với Google, đặc biệt lượt tìm kiếm trên Google về SEA Games cũng theo thời gian tăng trưởng vượt bậc. Nắm bắt thói quen này của công chúng, phóng viên và các đơn vị báo chí có thể đẩy mạnh các tuyến bài liên quan đến SEA Games của mình một cách nhanh chóng, tức thời để mang về nhiều lượt xem cho bài viết của mình.

Mức độ quan tâm đến SEA Games từ 2004 - hiện tại ở Việt Nam

Bên cạnh đó, tại mỗi trang của từng bộ môn, Google Xu hướng cũng thể hiện những từ khóa tìm kiếm thịnh hành trong các cụm từ tìm kiếm liên quan đến môn thể thao đó. Những dữ liệu này là chất liệu để phóng viên khai thác thêm các đề tài xoay quanh những vấn đề hoặc sự kiện mà công chúng đang quan tâm. Ngoài ra, các đơn vị báo chí có thể sử dụng những cụm từ thường được tìm kiếm liên quan đến các bộ môn trong tiêu đề hoặc bài viết của mình để tăng cơ hội xuất hiện trên top tìm kiếm của Google.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.