Góp sách cùng Hoa hậu Ban Mai tại cà phê miễn phí trước Bưu điện Sài Gòn

04/11/2022 19:09 GMT+7

Trong vai trò đại sứ dự án cộng đồng One book one coffee - Đổi sách lấy tách cà phê , Hoa hậu Ban Mai - Miss Peace Vietnam 2022 sẽ có buổi giao lưu quyên góp sách cùng cộng đồng trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn vào sáng Chủ nhật ngày 6.11.

Mỗi sáng chủ nhật hằng tuần, hình ảnh chiếc xe cà phê Coffee tour in the city xuất hiện trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố lẫn du khách đến đây suốt hơn 3 tháng qua (từ 31.7).

Sau khi đăng quang (11.9 tại Đà Nẵng), Ban Mai đã khởi động nhiều dự án cho lộ trình của Hoa hậu Cống hiến vì cộng đồng và môi trường

Coffee tour in the City tổ chức với chuỗi các hoạt động hoàn toàn miễn phí: thưởng thức và trải nghiệm pha cà phê thủ công, nghe nhạc, tặng sách cho dự án One book one coffee - Đổi sách lấy tách cà phê.

Ban Mai vừa tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng như: tặng học bổng cho chương trình Tiếp sức đến trường, gửi tặng 300 triệu đồng hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn - Nghệ An "dựng lại mái nhà" sau lũ quét, giao lưu và tặng học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ...

Tại sự kiện này hôm chủ nhật (30.10) vừa qua, sự xuất hiện giản dị của Hoa hậu Ban Mai để giao lưu quyên góp sách cùng cộng đồng trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn trong vai trò đại sứ cho dự án Đổi sách lấy tách cà phê đã thu hút đông đông đảo khán giả, đặc biệt người mến mộ tài năng của cô qua cuộc thi.

Trước khi tham gia Miss Peace Vietnam 2022, Hoa hậu Ban Mai từng là trợ lý kiêm phiên dịch cho Miss Universe 2018 Catriona Gray khi cô này sang Việt Nam làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Chia sẻ với công chúng trên chiếc xe Coffee tour in the City, Hoa hậu Ban Mai nói: “Điều đầu tiên khiến Mai thích dự án One book one coffee - Đổi sách lấy tách cà phê chính là từ ý nghĩa và sức lan tỏa lớn. Từ thói quen bình thường là uống cà phê của người Việt, nhưng khi kết hợp với việc góp tặng sách thì thói quen đó trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều”. Theo Hoa hậu sinh năm 2000 này, “Quan trọng hơn, vì Mai cũng là thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nên khi nghe đến hoạt động góp sách cho các trẻ em vùng sâu vùng xa thì Mai thấy dự án này rất phù hợp với mình, cũng như với mục tiêu mà Mai đang theo đuổi để đóng góp cho xã hội, thay đổi tương lai của các em…”.

Từ tháng 11, đồng hành cùng dự án này và Hoa hậu Ban Mai còn có MoMo (nếu không có sách phù hợp để góp tặng hay quên mang sách theo, có thể trực tiếp đóng góp bằng cách quét mã QR nhận tiền của Mo Mo

Tại chiếc xe cổ trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Hoa hậu Ban Mai đã tự tay pha ly cà phê thủ công của mình (với cà phê Việt Nam) bằng phương pháp pour over (sử dụng phương pháp nhỏ giọt thông qua giấy lọc hình phễu và bộ phễu). “Tại chiếc xe cà phê Coffeerary, vừa được thưởng thức những ly cà phê yêu thích vừa khiến mình càng muốn đồng hành với dự án này lâu dài, lan tỏa đến nhiều người hơn nữa để dự án có thể đạt được mục tiêu đầu tiên là 50.000 đầu sách và 5 tủ sách cho các bé ở vùng Tây Nguyên và miền Trung”, Ban Mai cho biết.

Tham gia dự án kêu gọi quyên góp sách giúp Ban Mai hứng thú xuống phố vào sáng cuối tuần hơn, cảm thấy yêu Sài Gòn hơn và hơn cả là thấy việc ra phố uống ly cà phê sáng của mình thêm nhiều ý nghĩa

coffeerary

“Xuống phố cùng ly cà phê tự pha cuối tuần vừa qua trên chuyến xe cà phê với mục tiêu quyên góp sách cho các em, bản thân Mai cũng thấy mình được tươi mới. Vì thế, chủ nhật tuần này (6.11) và sẽ còn nhiều cuối tuần nữa, Mai sẽ cùng đến chuyến xe của Coffeerary cùng cà phê, chuyện trò với mọi người, quyên góp sách cho các con. Và không chỉ tháng 11 ở trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, liên tục ngày 17, 18.12 Mai cũng sẽ có mặt ở sự kiện Coffeerary Exhibition tại Dinh Độc Lập để thưởng thức cà phê miễn phí và dĩ nhiên tiếp tục quyên góp sách cho các con”, Hoa hậu Ban Mai thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.