Grab báo cáo khoản lỗ ròng 988 triệu USD trong quý 3/2021

12/11/2021 14:11 GMT+7

Các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 tăng cao trong khu vực Đông Nam Á đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ gọi xe cốt lõi của Grab.

Theo Nikkei, Grab hôm 11.11 báo cáo khoản lỗ ròng 988 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 9.2021, tình hình tệ hơn so với khoản lỗ 621 triệu USD một năm trước đó. Là công ty khởi nghiệp nổi bật nhất khu vực, Grab cung cấp các dịch vụ gọi xe, giao hàng và tài chính theo kế hoạch mà công ty này gọi là chiến lược “siêu ứng dụng”. Grab hoạt động ở tám quốc gia, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

Theo giải thích của Grab, ngoài tác động từ dịch Covid-19, phần lớn khoản lỗ trong quý vừa qua bắt nguồn từ các chi phí phi tiền mặt như lãi dự thu, bồi thường dựa trên cổ phiếu và thay đổi giá trị hợp lý của các khoản đầu tư.

Ngoài tác động từ dịch Covid-19, phần lớn khoản lỗ trong quý vừa qua của Grab bắt nguồn từ các chi phí phi tiền mặt

chụp màn hình Nikkei/ Kentaro Iwamoto

Grab cho biết doanh thu hằng quý giảm 9% xuống còn 157 triệu USD “do khả năng di chuyển giảm vì tình trạng giãn cách ở Việt Nam”. Doanh thu từ mảng kinh doanh dịch vụ đặt xe giảm 26% xuống 88 triệu USD, trong khi doanh thu mảng giao hàng tăng 58% trong năm lên 49 triệu USD.

Doanh thu từ các dịch vụ tài chính như ví điện tử tăng 11% lên 14 triệu USD. Ưu đãi người tiêu dùng trong quý tăng gấp đôi lên 271 triệu USD, điều này cho thấy một môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh trong khu vực. Tổng giá trị các giao dịch được thực hiện thông qua nền tảng của Grab đã tăng 32% lên 4 tỉ USD trong quý do việc mở rộng dịch vụ giao hàng và tài chính.

“Bất chấp việc phong tỏa nghiêm ngặt ở Việt Nam và các hạn chế gia tăng trên toàn khu vực trong quý 3/2021 do dịch Covid-19, chúng tôi vẫn thực hiện tốt chiến lược siêu ứng dụng và mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi đang tăng gấp đôi các khoản đầu tư có khả năng sẽ giúp chúng tôi nắm bắt nhiều hơn các cơ hội trước mắt, và mở ra các thị trường mới cho Grab”, Giám đốc điều hành Grab Anthony Tan nói.

Công ty dự kiến ​​sẽ phục hồi lớn hoạt động kinh doanh dịch vụ gọi xe trong quý 4/2021, đặc biệt là ở Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Trong cùng ngày 11.11, “kỳ lân Đông Nam Á” cũng cho biết kế hoạch sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt là Altimeter Growth Corp trụ sở tại Mỹ. Thương vụ đang “tiếp tục tiến triển và dự kiến sẽ chốt vào quý 4/2021”. Thỏa thuận này sẽ góp phần định giá Grab ở mức gần 40 tỉ USD và giúp công ty được niêm yết trên sàn Nasdaq.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.