Hành trình sự nghiệp của những ‘chiến tướng’ công nghệ hàng đầu Việt Nam

31/10/2021 15:35 GMT+7

Những cái tên như Vũ Minh Trí, Lê Diệp Kiều Trang, Đinh Anh Huân hay Ngô Nguyên Kha… không còn xa lạ với những người quan tâm tới lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Tân CEO Asim Telecom - Vũ Minh Trí

Ông Vũ Minh Trí có thể nói là một trong những gương mặt thân thuộc nhất với giới công nghệ Việt Nam. Sự nghiệp của ông là hành trình kinh qua nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới cũng như trong nước, trừ ngoại lệ đầu tiên chính là đơn vị đang đầu quân hiện tại: Asim Telecom.

Ông Vũ Minh Trí thời còn giữ chức Phó tổng giám đốc dịch vụ đám mây của VNG

VNG

Doanh nhân sinh năm 1973 từng trải qua nhiều vị trí khác nhau ở những tập đoàn toàn cầu như British Petroleum, British American Tobacco, Sony Ericsson, Yahoo! Việt Nam, Qualcomm…

Vào tháng 7.2012, ông Trí trở thành người Việt Nam đầu tiên được Microsoft chọn vào vị trí Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam và là một trong những người Việt hiếm hoi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, đại diện cho một doanh nghiệp công nghệ lớn hàng đầu thế giới tại thị trường này. Ông Trí giữ vai trò điều hành cho tới năm 2017 trước khi chuyển sang Tập đoàn Nguyễn Hoàng làm Phó tổng giám đốc.

Tuy vậy, chưa đầy một năm sau, ông gia nhập VNG (tháng 7.2018), được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách dịch vụ đám mây - một trong 4 mảng trọng tâm của tập đoàn này.

Cách nay 2 tháng, ông Trí rời VNG để nhận nhiệm vụ mới là CEO Công ty cổ phần Viễn thông Asim (Asim Telecom). Đơn vị này bắt đầu hoạt động từ ngày 24.10.2019, đặt trụ sở tại TP.HCM, lĩnh vực hoạt động là viễn thông không dây. Asim hiện là nhà mạng di động thứ 8 của Việt Nam, phát hành thẻ SIM Local sử dụng hạ tầng viễn thông của MobiFone.

Đồng sáng lập quỹ Alabaster - Lê Diệp Kiều Trang

Christy Le từng “gây sốt” giới công nghệ khi làm Giám đốc Facebook Việt Nam

NVCC

Bà Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le) được giới công nghệ và doanh nhân ưu ái với biệt danh “Cô gái vàng” trong giới startup. Sinh ra trong một gia đình truyền thống kinh doanh, có trình độ học vấn cao, bà Trang được biết đến nhiều từ khi cùng chồng sáng lập Misfit rồi bán lại cho Fossil Group với giá 260 triệu USD. Nữ doanh nhân sinh năm 1980 từng giữ vị trí Giám đốc điều hành Fossil Việt Nam, Phó giám đốc điều hành Fossil Group trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam tại Facebook.

Tương tự ông Vũ Minh Trí, bà Trang là người Việt đầu tiên giữ vị trí cao phụ trách Việt Nam của tập đoàn. Sau đó không lâu, Lê Diệp Kiều Trang rời Facebook để trở thành Tổng giám đốc Go-Viet nhưng cũng kết thúc nhiệm vụ này trong thời gian ngắn. Hiện tại, bà là đồng sáng lập Alabaster, quỹ đầu tư chuyên rót tiền vào các giải pháp tích cực ở cấp độ toàn cầu, đồng thời kiêm nhiệm chức Chủ tịch Harrison.ai - công ty Úc về phát triển phần mềm tự động phân tích hình ảnh X-quang.

Điểm đáng chú ý trên hành trình phát triển sự nghiệp cũng như làm startup của Christy Le là xu hướng đặt niềm tin vào con người Việt Nam, mà cụ thể là các kỹ sư ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bà cho rằng Việt Nam là nước hiếm hoi trong khu vực có 2 nguồn lực con người cùng lúc: trình độ kỹ thuật và lao động cơ bản dồi dào.

Tổng giám đốc Nano Technologies - Đặng Việt Dũng

Đặng Việt Dũng từng điều hành Uber Việt Nam trong 3 năm

NVCC

Khi nhắc tới Đặng Việt Dũng, nhiều người sẽ nhớ ngay tới cựu CEO Uber Việt Nam. Anh “ngồi ghế nóng” tại Uber Việt Nam khoảng 3 năm, chính thức nghỉ việc từ tháng 10.2017, nửa năm trước khi công ty mẹ tại Mỹ quyết định bán toàn bộ mảng kinh doanh ở Đông Nam Á cho đối thủ Grab.

Tháng 4.2018, Đặng Việt Dũng trở thành Giám đốc mảng kinh doanh thanh toán tại VNG, phụ trách ZaloPay. Nhưng cũng chỉ kéo dài 2 năm, anh nghỉ việc và đứng ra thành lập Nano Technologies, hiện giữ vai trò CEO của startup này. Công ty định hướng cung cấp giải pháp ứng lương, thống kê thu nhập, giáo dục quản lý tài chính cho người lao động.

Tháng 5 vừa qua, Nano Technologies gây được tiếng vang lớn khi huy động thành công 3 triệu USD từ các vòng gọi vốn.

Tổng giám đốc Seedcom Fashion Group - Ngô Nguyên Kha

Ông Kha là CEO gần gũi, cởi mở khi nắm giữ vai trò chủ chốt Mobiistar

NVCC

Ngô Nguyên Kha đang chịu trách nhiệm vận hành cho một thương hiệu trong ngành thời trang (công ty sở hữu chuỗi bán lẻ Juno, Hnoss) nhưng trước đó, ông là nhân vật nổi tiếng trong làng công nghệ Việt với vai trò CEO Mobiistar - thương hiệu điện thoại Việt đã ghi dấu ấn trên thị trường, từng liên tục nằm trong Top 5 hãng smartphone lớn ở Việt Nam trong thời gian dài.

Hành trình công nghệ của ông cũng ghi dấu thời gian làm việc cho Ericsson rồi Trưởng đại diện Sony Ericsson Việt Nam, góp công giới thiệu thành công thương hiệu này vào thị trường trong nước trước khi sáng lập Mobiistar vào năm 2009.

Một dấu mốc đáng nhớ của doanh nghiệp này trước khi lụi tàn là việc “tiến quân” sang mở văn phòng tại Ấn Độ với hy vọng khai phá thị trường tỉ dân vào năm 2018, biến đây thành bàn đạp để sang khu vực Đông Á. Kế hoạch không như kỳ vọng, tới giữa năm 2019 thì Mobiistar rút khỏi thị trường và cũng vắng bóng trong nước.

Sau Mobiistar, ông Kha thử sức mình ở vai trò mới tại Vingroup, làm việc liên quan tới thương hiệu smartphone VinSmart. Hiện nay Vingroup đã dừng sản xuất, kinh doanh sản phẩm của thương hiệu này.

Từ tháng 5.2020, ông chuyển lĩnh vực và giữ vai trò lãnh đạo tại Seedcom cho đến hiện nay.

Chủ tịch Seedcom - Đinh Anh Huân

Không nhiều người biết rằng chuỗi cà phê The Coffee House lẫn thương hiệu thời trang Juno, Hnoss, rồi Eva de Eva, Haravan, Giao Hàng Nhanh, Ahamove, Tiki, Pizza 4P’s đều liên quan tới cái tên Seedcom của Đinh Anh Huân - một trong 5 đồng sáng lập Thế giới Di động (đã nghỉ việc tại đây).

Ông Đinh Anh Huân

NVCC

Năm 2014, ông rời Thế giới Di động để thành lập Seedcom với giấc mơ đưa sản phẩm, công nghệ, dịch vụ Việt Nam ra thế giới khi nhìn thấy những thế mạnh chưa được khai thác.

Hiện Seedcom tập trung đưa 3 mảng ra thị trường thế giới là giày dép - quần áo, cà phê và phần mềm.

Đinh Anh Huân đồng thời là Chủ tịch quỹ đầu tư Ficus - đơn vị được EWTP Capital đầu tư 50 triệu USD vào năm 2020. Hiện tại, Ficus cũng sở hữu phần lớn đối với Haravan (công ty phần mềm được ví như Shopify của Việt Nam), Juno, The Coffee House.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.