Gửi chiến đấu cơ cho Ukraine: NATO 'bật đèn xanh', Ba Lan bác bỏ, Nga cảnh cáo

07/03/2022 16:29 GMT+7

Ngày 6.3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết NATO đã cho phép các thành viên gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Ukraine đương đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại đây.

Ông Blinken nói trong chương trình “Face the Nation”: “Việc đó đã được bật đèn xanh. Thực tế chúng tôi đã trao đổi với Ba Lan về những gì chúng tôi có thể làm để đáp ứng nhu cầu nếu họ quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine”.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng sau đó cho biết chính phủ Mỹ đang đánh giá khả năng cung cấp máy bay cho Ba Lan để bù lại số chiến đấu cơ mà nước này có thể chuyển cho Ukraine nếu Warsaw quyết định làm như vậy.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết như cách đưa các máy bay này từ Ba Lan đến Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra sau những lời kêu gọi khẩn thiết từ Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Nếu không thể, ít nhất là cung cấp máy bay cho chúng tôi để phòng vệ, thì chỉ có một kết luận duy nhất: mọi người muốn chúng tôi chết dần”

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova nói bà hy vọng Ukraine sẽ nhận được máy bay từ Ba Lan “càng sớm càng tốt”.

“Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ, đặc biệt là với các bạn bè và đồng minh, về việc cung cấp ổn định đạn dược và các vũ khí phòng không, chống tăng và máy bay để có thể bảo vệ đất nước của chúng tôi một cách hiệu quả”.

Nhiều hãng tin đã đưa ra các phỏng đoán rằng Ba Lan có thể sẽ chuyển cho Ukraine những máy bay Mig-29 của nước này, và sau đó sẽ được Mỹ cung cấp chiến đấu cơ F-16 để bù lại. Mig-29 là loại tiêm kích thời Liên Xô cũ mà không quân Ukraine đã quen sử dụng.

Ba Lan bác bỏ thông tin sẽ gửi tiêm kích MiG-29 đến Ukraine

ẢNH: JETPHOTOS

Tuy nhiên, Ba Lan dường như đã ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào thông tin này.

Trong một dòng đăng trên Twitter hôm 6.3, tài khoản của Phủ Thủ tướng Ba Lan nói đây là tin giả, và nói rõ rằng:

"Thật không may, các bạn đang lan truyền thông tin không chính xác... Ba Lan sẽ không gửi chiến đấu cơ của mình cho Ukraine, cũng không cho phép dùng sân bay của mình. Chúng tôi vẫn hỗ trợ đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác".

Dòng đăng trên mạng xã hội Twitter của Phủ thủ tướng Ba Lan bác bỏ việc gửi máy bay cho Ukraine

Cùng ngày 6.3, Nga cảnh báo các nước láng giềng của Ukraine, trong đó có thành viên NATO Romania, về việc hỗ trợ không quân Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thiếu tướng Igor Konashenkov cảnh báo rằng: “Chúng tôi biết rằng các máy bay chiến đấu Ukraine đang bay đến Romania và các nước láng giềng khác. Việc sử dụng mạng lưới sân bay của các nước khác làm căn cứ cho máy bay quân sự Ukraine, để rồi từ đó bay đi chống lại quân đội Nga, có thể được xem là sự can dự của các quốc gia này vào xung đột vũ trang."

Trước đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục yêu cầu lập vùng cấm bay tại đây nhưng đã bị NATO từ chối.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Moscow sẽ xem việc lập vùng cấm bay tại Ukraine là dấu hiệu tham gia xung đột quân sự.

Hiện nay, Mỹ và các đồng minh NATO đã cung cấp khí tài quân sự và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, áp nhiều lệnh cấm vận lên các ngân hàng, tài phiệt, và quan chức cấp cao Nga.

Ngoại trưởng Blinken cho biết các quốc gia NATO và thành viên G7 đang cân nhắc gia tăng sức ép lên Nga qua các lệnh cấm vận mới trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.