Chiến sự đến trưa 7.3: Ukraine diệt xe tăng, Nga vô hiệu hóa sân bay

Khánh An
Khánh An
07/03/2022 12:03 GMT+7

Chiến sự tiếp diễn tại nhiều nơi ở Ukraine, trong khi phía Mỹ cho rằng Nga đã điều động gần hết lực lượng quân đội đã chuẩn bị trước.

Ảnh chụp từ clip cảnh phía Ukraine phục kích xe tăng Nga

ảnh chụp màn hình cnn

Đài CNN ngày 7.3 dẫn thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho hay lực lượng đặc nhiệm của đơn vị này đã tiêu diệt 2 xe tăng của Nga ở một ngôi làng nhỏ cách Kyiv khoảng 48 km về phía đông bắc.

Trong đoạn phim do lực lượng đặc nhiệm đưa lên, nhiều thành viên đội phản ứng nhanh đã phục kích các xe tăng Nga, sử dụng súng chống tăng.

Sân bay Ukraine bị vô hiệu hóa

Đài RT ngày 7.3 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã vô hiệu hóa sân bay Vinnytsia ở phía tây Ukraine bằng không kích tầm xa chính xác.

Theo thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, các tiêm kích và hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 3 chiếc Su-27 và 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Ông cho biết thêm rằng không quân Ukraine đã mất 13 máy bay trong 2 ngày 6 và 7.3. (đọc tiếp…)

Mỹ đánh giá Nga đã triển khai đến Ukraine 95% lực lượng dự trù cho chiến dịch quân sự

Nga triển khai “95% lực lượng đã chuẩn bị”

Phía Mỹ đưa ra đánh giá mới về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và hé lộ động thái kế tiếp của Washington, trong khi Moscow đưa ra cảnh báo mới đối với những nước có thể chứa máy bay quân sự Ukraine.

Một quan chức quốc phòng Mỹ, không tiết lộ danh tính, ngày 6.3, ước tính Nga đã phóng khoảng 600 tên lửa kể khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, và đã triển khai sang nước láng giềng khoảng 95% lực lượng tác chiến đã được sắp xếp trước đó, theo Reuters.

Vị quan chức Mỹ còn nói rằng các lực lượng Nga đang tiếp tục cố gắng tiến quân và cô lập các thành phố Kyiv, Kharkiv và Chernihiv, nhưng đang gặp sự kháng cự quyết liệt của phía Ukraine. (đọc tiếp…)

Tổng thống Putin: Chiến dịch chỉ dừng khi Ukraine ngừng bắn

Đức lo ảnh hưởng về nhiên liệu

AFP đưa tin Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 6.3 cảnh báo rằng việc trừng phạt nhắm vào nhiên liệu hóa thạch của Nga sẽ là vô nghĩa vì biện pháp này không thể duy trì lâu dài.

"Sẽ không ích lợi gì nếu ba tuần tới, chúng ta nhận ra rằng số nhiên liệu còn lại chỉ đủ phát điện ở Đức trong vài ngày và rồi chúng ta phải rút lại các lệnh trừng phạt", bà Baerbock phát biểu trên một đài truyền hình Đức.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Ngoại trưởng Baerbock nói thêm rằng Đức đã sẵn sàng "phải trả một cái giá kinh tế rất, rất cao" nhưng "nếu vài ngày nữa mà Đức hoặc châu Âu phải mất điện thì cũng sẽ không ngăn cản được những cỗ xe tăng".

Đức cảnh báo hậu quả từ việc tẩy chay dầu khí Nga

Đức phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Ước tính khoảng 55% khí đốt, 42% dầu và than của Đức được nhập khẩu từ Nga. (đọc tiếp…)

Ông Trump nói giỡn

Tờ The Washington Post ngày 7.3 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đùa rằng Mỹ nên đưa các tiêm kích F-22 dán cờ Trung Quốc để đánh bom Nga.

“Và sau đó chúng ta nói rằng Trung Quốc đã làm, chúng ta không làm, rồi sau đó họ bắt đầu đánh nhau và chúng ta ngồi nhìn”, ông phát biểu giữa những tiếng cười của khán giả tại cuộc gặp với khoảng 250 nhà tài trợ hàng đầu của đảng Cộng hòa tại New Orleans (Louisiana) hôm 5.3 (giờ địa phương). (đọc tiếp...)

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.