Gửi màu xanh ra Trường Sa

18/04/2023 04:04 GMT+7

Trong văn hóa Việt, cây xanh bóng mát là một hình tượng nghệ thuật dẫn dắt xúc cảm hướng đến ước vọng về sự che chở bình yên.

Vậy nên chương trình "Vì Trường Sa xanh" mà T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên phát động, và mới ngay hôm qua Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM cũng vừa kêu gọi, dường như đã chạm ngay vào tâm thức của người trong đất liền hướng về những người đang ngày đêm canh gác biển đảo quê hương.

Trường Sa là phên dậu của nước Việt trên Biển Đông. Những chấm nhỏ giữa màu xanh của biển trên bản đồ giờ là tiêu điểm của trách nhiệm non sông. Trách nhiệm ấy đang trên vai những người lính trẻ, mỗi ngày trải sức mình giữa nắng gió biển khơi, dành trọn tuổi thanh xuân cho bình yên của đất liền, cho bình yên của trăm triệu người dân nước Việt.

Vậy nên chút tâm ý của đất liền mong được góp thêm những cây xanh bóng mát cho Trường Sa lại chứa đựng ý nghĩa lớn lao về sự đáp đền cho công sức của những người lính đảo.

Chỉ cần thêm một bóng mát trên đảo là góp phần thêm vơi những giọt mồ hôi của người đứng gác. Chỉ cần thêm luống rau xanh là sẽ góp thêm sức dài vai rộng cho những người lính trẻ canh giữ biển khơi. Những việc nho nhỏ ấy là điều hết sức đơn giản trên đất liền, nhưng lại chẳng hề đơn giản trên đảo giữa khơi xa.

Nhưng để có thêm một cây xanh, một bóng mát trên đảo thì có rất nhiều việc phải làm, và cần rất nhiều sự giúp đỡ phải vào cuộc. Gửi màu xanh ra đảo và duy trì được màu xanh ấy thường xuyên chắc chắn sẽ cần đến nhiều nguồn lực hỗ trợ từ đất liền. Các địa phương nên tích cực vận động nguồn lực cho mục tiêu gửi màu xanh của yêu thương và trách nhiệm ra đảo. Để Trường Sa vơi đi chút nắng gió khắc nghiệt, cho lính đảo Trường Sa bớt đi những gian truân của nhiệm vụ canh giữ biển trời quê hương.

Việc vận động kinh phí giúp cải tạo thổ nhưỡng, trồng cây xanh, tăng mật độ che phủ cây xanh trên huyện đảo Trường Sa và xa hơn là khắp các hòn đảo tiền tiêu Tổ quốc rất nên trở thành một phong trào duy trì thường xuyên ở các cơ quan, trường học trong đất liền. Chứ không nên là phong trào chỉ được phát động một lần là đủ.

Cũng cần triển khai những sáng kiến đóng góp từ người dân sao cho dễ tham gia. Chẳng hạn một tin nhắn kèm thông điệp gửi lính đảo Trường Sa, đồng thời cũng là trích một khoản tiền nhỏ đóng góp cho chương trình "Vì Trường Sa xanh". Sao không phải là mở các phiên đấu giá mua cây bàng vuông của Trường Sa để thu hút nguồn lực thiện nguyện từ các nhà hảo tâm và cũng là cách để Trường Sa luôn hiện diện ở đất liền?

Với những chương trình giàu ý nghĩa như chương trình "Vì Trường Sa xanh", việc tổ chức huy động sự tham gia sâu rộng của người dân còn giúp tạo cơ hội rất giản dị để mỗi người dân được đóng góp trách nhiệm của mình cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương.

Phong trào Đoàn - Hội - Đội ở trường học cũng sẽ có thêm một "điểm đến" trách nhiệm ngoài những "điểm đến" quen thuộc như mùa hè xanh, xuân tình nguyện. Đóng góp thiện nguyện của tuổi trẻ ở các cơ quan, doanh nghiệp cũng có thêm một lựa chọn giàu ý nghĩa: gửi màu xanh, gửi tấm lòng và sự sẻ chia trách nhiệm với những người lính đảo Trường Sa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.