Gươm, súng của Hoàng đế Napoleon bán giá gần 2,9 triệu USD

Khánh An
Khánh An
08/12/2021 19:20 GMT+7

Bộ sưu tập gồm thanh gươm và 5 khẩu súng của Hoàng đế Napoleon Bonaparte vừa được bán đấu giá tại Mỹ.

Thanh gươm và những khẩu súng được bán đấu giá

Công ty đấu giá rock island

Hãng AFP ngày 8.12 đưa tin thanh gươm do Hoàng đế Napoleon Bonaparte của Pháp đeo khi lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1799 cùng với 5 khẩu súng của ông vừa được bán đấu giá với giá gần 2,9 triệu USD.

Những món đồ cổ này được Công ty đấu giá Rock Island (Illinois, Mỹ) bán qua điện thoại cho một người ẩn danh vào ngày 3.12, theo ông Kevin Hogan chủ tịch công ty.

Ban đầu, thanh gươm và 5 khẩu súng được định giá từ 1,5-3,5 triệu USD. Với giá 2,87 triệu USD, người mua đã có được một mảnh ghép rất hiếm của lịch sử, theo ông Hogan.

Theo nhà đấu giá, thanh gươm và bao gươm là viên ngọc quý trong bộ sưu tập, được rèn bởi Nicolas-Noel Boutet, người từng là giám đốc xưởng vũ khí quốc gia ở Versailles.

Tấm vải dính máu của Hoàng đế Napoleon ra sàn đấu giá

Sau khi lên ngôi, Hoàng đế Napoleon đã tặng thanh gươm cho tướng Jean-Andoche Junot, nhưng phu nhân của viên tướng này sau đó buộc phải bán để trả nợ.

Thanh gươm sau đó được một bảo tàng ở London mua, trước khi về tay một nhà sưu tập người Mỹ vừa qua đời gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.