H’Hen Niê rạng rỡ bên Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2020

13/07/2022 14:22 GMT+7

H'Hen Niê diện chiếc váy quyến rũ lấy cảm hứng từ hoa cà phê, đọ dáng cùng hoa hậu Lindsey Coffey. Hai mỹ nhân này đều từng được Missosology vinh danh là Vẻ đẹp vượt thời gian.

H'Hen Niê rạng rỡ khi đứng chung khung hình với Lindsey Coffey. Họ cùng với đương kim Hoa hậu Trái đất Destiny Wagner (bìa phải) là giám khảo chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

btc

Là đại sứ của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, H’Hen Niê xuất hiện tại họp báo chiều 12.7 với diện mạo quyến rũ. Cô có dịp đứng chung sân khấu với Lindsey Coffey - Hoa hậu Trái đất 2020 và Destiny Wagner - Hoa hậu Trái đất 2021. Ba mỹ nhân thể hiện sự đồng điệu khi diện các thiết kế dạ hội màu trắng đính kết ngọc trai sang trọng.

Đặc biệt, trang phục được Miss Universe Vietnam 2017 diện tại sự kiện thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc váy được nhà thiết kế Linh San lấy cảm hứng từ hoa cà phê - loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây nguyên nơi cô sinh ra và lớn lên. Cấu trúc tay áo uốn lượn được cách điệu như những cánh hoa cà phê trắng tinh khôi toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng cũng rất kiên cường, mạnh mẽ. Thân váy được may từ vải ren và đính đá, ngọc trai tỉ mỉ, phom váy ôm vừa vặn cơ thể, góp phần tôn vóc dáng gợi cảm của nàng hậu 30 tuổi.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong chiếc váy lấy cảm hứng từ hoa cà phê

btc

Người đẹp 9X hạnh phúc khi khoác lên người trang phục gắn liền với hình ảnh quen thuộc của quê nhà

btc

H’Hen Niê chia sẻ trang phục đặc biệt này khiến cô cảm nhận được hình ảnh những đóa hoa cà phê tại quê nhà Đắk Lắk cũng như nhớ những lần về quê vào dịp hoa nở rộ. Người đẹp sinh năm 1992 thích thú khi lần đầu tiên được stylist và nhà thiết kế tái hiện hình ảnh loài hoa mà mình yêu thích lên trang phục. “Tôi rất thích những chiếc váy chứa những câu chuyện hay, có ý nghĩa, gắn với kỷ niệm và thời điểm mà người mặc muốn thể hiện”, cô nói thêm. Thiết kế đặc biệt này giúp người đẹp 30 tuổi thêm phần nổi bật khi đứng chung khung hình với hoa hậu Lindsey Coffey.

Một điều trùng hợp là cả H’Hen Niê và Lindsey Coffey đều từng được chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Vẻ đẹp vượt thời gian). Nhờ ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2018 và giành Top 5 chung cuộc, nàng hậu người Ê-đê đã chiến thắng cuộc bình chọn vào năm 2018. Trong khi đó, Lindsey Coffey trở thành chủ nhân danh hiệu Timeless Beauty 2020 khi giành vương miện Miss Earth trước đó ít lâu.

Lindsey Coffey tay bắt mặt mừng khi được gặp gỡ H’Hen Niê

btc

H’Hen Niê lần đầu có cơ hội làm việc với 2 Hoa hậu Trái đất

btc

Sắp tới, bộ đôi xinh đẹp này cùng ngồi ghế giám khảo chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Trước khi ngồi “ghế nóng”, H’Hen Niê đã có nhiều thời gian đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi và tự nhận mình như người chị cả của các cô gái. Cô tự hào, hạnh phúc khi chứng kiến quá trình trưởng thành, học hỏi, ý chí cầu tiến, biết lắng nghe và thay đổi của đàn em.

Lindsey Coffey nhận xét các thí sinh tại cuộc thi đều là những cô gái xinh đẹp, tỏa sáng. Về tiêu chí để một ứng viên chạm đến vương miện hoa hậu, chân dài người Mỹ cho biết cô không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài mà còn muốn các người đẹp chú trọng đến vẻ đẹp bên trong và thể hiện chúng ra bằng những câu chuyện, thông điệp truyền cảm hứng. Cùng với đó, nàng hậu cho rằng các thí sinh cần bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa riêng.

Lindsey Coffey gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng thần thái rạng rỡ

btc

H’Hen Niê cùng Lindsey Coffey và Destiny Wagner sẽ góp phần tìm ra chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 vào ngày 16.7 tới. Ngoài ba nàng hậu kể trên, dàn giám khảo đêm chung kết còn quy tụ nhiều tên tuổi uy tín như: nhà thiết kế Sĩ Hoàng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn giả - doanh nhân Nguyễn Phi Vân và doanh nhân Thanh Hằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.