4 cô gái Tày 'gây sốt' tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

02/07/2022 15:12 GMT+7

Những cô gái Tày như Nông Thúy Hằng, Lục Khánh Chi... được đánh giá cao tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nổi bật.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, là người dân tộc Tày đến từ Hà Giang. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 82-65-91. Trước đó, người đẹp từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc song gây tiếc nuối khi dừng chân sớm. Vì vậy, trong lần trở lại này, cô gái 9X quyết tâm “phục thù", đặt kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất

BTC

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Nông Thúy Hằng còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải ba môn Văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân. Cô chia sẻ về mục tiêu khi đến với cuộc thi: “Tôi muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, cho mọi người thấy được sự thay đổi cũng như nhiều góc cạnh trong con người mình. Tôi cũng muốn tiến sâu hơn năm ngoái và đạt được giải thưởng cao nhất có thể"

BTC

Nguyễn Thị Hồng Diễm sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, vóc dáng nổi bật. Cô cao 1,76m, số đo ba vòng 86-62-91. Với lợi thế về mặt hình thể, người đẹp 24 tuổi được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

BTC

Cô gái 24 tuổi gây ấn tượng bởi câu chuyện nghị lực. Hồng Diễm từng trải qua phẫu thuật chữa trị bệnh tuyến giáp dẫn đến tăng hơn 10kg và để lại vết sẹo to nằm ngang cổ. Tuy nhiên, cô vượt qua tất cả để dự thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và ghi tên mình vào Top 30

BTC

Dương Thị Phương Anh năm nay 23 tuổi, đến từ Thái Nguyên. Từ bé, cô mong ước trở thành người mẫu chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho mọi người. “Là người con gái dân tộc Tày, tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đó là là giấc mơ rất lớn đối với tôi. Và bây giờ giấc mơ ấy đã thành sự thật”, cô chia sẻ

BTC

Phương Anh tâm sự đấu trường nhan sắc Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cơ hội để cô chứng minh bản thân. Xa hơn, người đẹp 23 tuổi muốn quảng bá văn hóa truyền thống của đất nước ra thế giới. Cô bày tỏ mong muốn thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em mồ côi sau dịch Covid-19

BTC

Lục Khánh Chi, 20 tuổi, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Nguyên. Cô gây ấn tượng bởi vẻ nữ tính cùng vóc dáng mảnh mai. Người đẹp Tày mong muốn lan tỏa sức mạnh của giáo dục đến với trẻ em vùng cao, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống

BTC

Khánh Chi thừa nhận bản thân là người bình thường, mỗi thứ biết một chút nên thiếu tự tin và ngại thể hiện. Đến với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, mỹ nhân 20 tuổi mong muốn có được những mối quan hệ mới và được học hỏi nhiều điều để hoàn thiện bản thân và tự tin hơn. “Có thể sẽ có vấp ngã, có những lời chê bai nhưng vượt qua được bạn chính là người chiến thắng", cô nói

BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.