H'Hen Niê tiết lộ vai trò đặc biệt tại lễ trao giải 'Quả bóng vàng'

17/02/2022 11:16 GMT+7

H'Hen Niê tiết lộ thời khắc bước lên sân khấu công bố cầu thủ đoạt giải Quả bóng vàng, cô hồi hộp giống như lúc đăng quang hoa hậu.

Người đẹp sinh năm 1992 hóa công chúa với thiết kế váy xoè nữ tính

Thiên An

Một trong những sự kiện đầu tiên của H’Hen Niê sau khi nghỉ Tết là lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 diễn ra vào tối 16.2 tại TP.HCM. Cô khoác lên mình chiếc váy vàng rực rỡ, khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng gần 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sự xuất hiện của nàng hậu sinh năm 1992 giúp thảm đỏ thêm phần ấn tượng. H'Hen Niê được ví như đoá hoa giữa rừng các vận động viên tài năng của thể thao Việt.

H’Hen Niê nhận được nhiều lời khen có cánh cho lần xuất hiện này. Nhiều khán giả nhận xét cô ăn mặc thanh lịch, không phô diễn đường cong nhưng vẫn làm bật lên sự quyến rũ vốn có của mình. Nàng hậu còn khéo léo kết hợp cùng trang sức kim cương đắt tiền để giúp hình ảnh trở nên ấn tượng hơn.

H'Hen Niê đại diện người hâm mộ, nhắn nhủ đến các cầu thủ Việt

Thiên An

Chia sẻ về việc trở thành người trao giải Quả bóng vàng, H'Hen Niê cho biết: “Tôi thực sự rất hồi hộp, giống như là khoảnh khắc đang đăng quang hoa hậu vậy. Cơ hội được đứng tại đây làm tôi rất vinh dự và hạnh phúc. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo cơ hội để tôi được đứng ở đây”. Đồng thời, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nghĩ cô đến đây như đại diện cho người hâm mộ Việt để bày tỏ sự cảm kích dành cho các cầu thủ khi họ đã cố gắng hết mình trong năm vừa qua.

Người đẹp Ê Đê trong giây phút trao giải cho cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức

Thiên An

Người đẹp Ê Đê tâm sự bản thân mong chờ và tin rằng với sự quyết liệt, hết mình và niềm tự hào dân tộc, các cầu thủ sẽ có những bứt phá hơn trong năm 2022 để “những người hâm mộ bóng đá như H'Hen ngày càng yêu bóng đá cuồng nhiệt hơn nữa và tạo được sự đoàn kết gắn bó dân tộc”.

H'Hen Niê nhắn nhủ: “Khi các bạn thi đấu, mặc dù chúng tôi, những người hâm mộ không quen biết nhau vẫn hòa chung một không khí bắt tay nhau, reo hò cùng nhau vì đang rất hạnh phúc, tình đoàn kết lúc đó thể hiện rất cao và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, chúc các bạn luôn quyết liệt, mạnh mẽ và hết mình trên sân cỏ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.