Hà Lan hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn

10/03/2023 07:39 GMT+7

Theo Reuters, chính phủ Hà Lan ngày 8.3 thông báo sẽ ra hạn chế mới đối với việc xuất khẩu công nghệ bán dẫn để bảo vệ an ninh quốc gia.

Hà Lan hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn - Ảnh 1.

Máy quang khắc của ASML đang được lắp ráp tại Veldhoven, Hà Lan hồi tháng 4.2019

REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Liesje Schreinemacher trong thư gửi quốc hội cho biết quy định sẽ sớm được công bố. Theo đó, nước này sẽ siết chặt việc xuất khẩu các hệ thống quang khắc DUV, mà Trung Quốc đang được cung cấp bởi ASML Holding NV - công ty Hà Lan hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc cho ngành công nghiệp bán dẫn. 

Đây là động thái đầu tiên của Hà Lan hướng tới việc áp dụng các quy tắc do Mỹ thúc giục nhằm hạn chế sự phát triển của ngành sản xuất chip Trung Quốc.

Trợ cấp kèm điều kiện, đạo luật CHIPS có hấp dẫn đầu tư sản xuất chip bán dẫn ở Mỹ?

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 9.3 cho biết nước này kiên quyết phản đối kế hoạch của Hà Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.