Tiêm kích Hà Lan chặn máy bay trinh sát Nga tiếp cận không phận NATO

Tiêm kích Hà Lan chặn máy bay trinh sát Nga tiếp cận không phận NATO

15/02/2023 09:28 GMT+7

Reuters dẫn thông báo cuối ngày 13.2 của Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết 2 tiêm kích F-35 của nước này đã ngăn chặn 3 máy bay quân sự Nga tiếp cận khu vực do NATO quản lý.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết "Máy bay lạ khi đó đã tiếp cận khu vực trách nhiệm NATO của Ba Lan từ Kaliningrad. Sau khi nhận diện, hóa ra có đến 3 máy bay: một chiếc Il-20M Coot-A của Nga được 2 chiếc Su-27 Flanker hộ tống".

Il-20M là máy bay trinh sát trong khi Su-27 là máy bay tiêm kích.

Hai máy bay F-35 của Hà Lan đã giữ khoảng cách với đội hình bay của Nga và sau đó giao lại việc hộ tống cho các đối tác NATO.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga được bao quanh bởi biển Baltic và hai thành viên NATO gồm Ba Lan và Lithuania. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về vụ việc trên.

Trước đó, Hà Lan đã đưa 8 chiến đấu cơ F-35 đến Ba Lan để làm nhiệm vụ tuần tra quản lý không phận của NATO tại biển Baltic trong tháng 2 và tháng 3.

Tiêm kích NATO chặn máy bay quân sự Nga tại Ba Lan - Ảnh 1.

Hai tiêm kích Su-30 của Nga

FRENCH CHIEF OF STAFF

Hôm 8.2, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo chiến đấu cơ Rafale của nước này cũng ngăn chặn 2 nhóm máy bay quân sự Nga tiếp cận Baltic.

Theo Aerotime, radar của NATO phát hiện 3 máy bay khả nghi xuất phát từ Kaliningrad và bay dọc theo bờ biển Baltic vào ngày 31.1. Hai chiến đấu cơ Rafale C của Pháp đã xuất kích từ căn cứ ở Lithuania (nơi nhóm máy bay Pháp được triển khai từ cuối năm 2022) và tiếp cận các máy bay Nga tại bờ biển Latvia. Nhóm máy bay này cũng gồm 1 chiếc IL-20M và 2 chiếc Su-27.

Mỹ bật đèn xanh cho các nước NATO gửi chiến đấu cơ tới Ukraine?

Sau khi đưa các máy bay Nga rời đi và trên đường quay về căn cứ, hai chiếc Rafale được lệnh quay lại ngăn chặn một tốp khác của Moscow, đó là 2 chiếc Su-30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.