Hà Lan muốn Mỹ 'mở cửa' cho ASML

26/09/2024 12:54 GMT+7

Chính phủ Hà Lan được cho là đang tìm cách để công ty ASML có thể được tự do hơn trong việc bán các thiết bị của mình cho các khách hàng Trung Quốc.

ASML đang là công ty độc quyền về thiết bị in thạch bản cực tím (EUV), loại thiết bị tiên tiến nhất trên thị trường. Họ chưa bao giờ có thể bán những chiếc máy này cho khách hàng Trung Quốc vì chính phủ Hà Lan đã ngăn cản việc này theo yêu cầu của chính phủ Mỹ.

Hà Lan muốn Mỹ 'mở cửa' cho ASML- Ảnh 1.

ASML gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp thiết bị cũng như các dịch vụ cho đối tác Trung Quốc

ẢNH: AFP

Kể từ đầu năm nay, ASML cũng không thể bán một số thiết bị quang khắc cực tím sâu (DUV) của mình ở Trung Quốc, nhưng lệnh cấm có thể gia tăng hơn nữa trong vài ngày tới.

Theo đó, chính phủ Hà Lan đang xem xét kiểm soát việc xuất khẩu thêm hai thiết bị DUV đều do ASML sản xuất, gồm mẫu 1970i và 1980i. Không chỉ có vậy, công ty này còn phải xin giấy phép mỗi khi phải cung cấp dịch vụ hỗ trợ, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc bản cập nhật phần mềm cho khách hàng Trung Quốc đối với những máy bị kiểm soát xuất khẩu.

Chính các biện pháp gây khó này khiến chính phủ Hà Lan đang cảm thấy khó xử trong việc xác định mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Một mặt, họ muốn duy trì liên kết với đồng minh của mình, nhưng mặt khác cũng không thể để mất mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Việc giải quyết hai vấn đề nêu trên không phải là điều dễ dàng, vì vậy Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Dirk Beljaarts hôm 23.9 đã gặp Thứ trưởng Thương mại Mỹ Don Graves và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tại Washington DC (Mỹ).

Dirk Beljaarts thú nhận mục đích của cuộc trò chuyện với Don Graves là để thúc đẩy thương mại song phương chứ không phải để đàm phán thêm các hạn chế đối với xuất khẩu. Tuy nhiên, ông cũng nói trong cuộc trò chuyện rằng "Trung Quốc là một đối tác thương mại quan trọng, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới cũng vậy. Chúng tôi phải bảo vệ nền kinh tế của chính mình và phải đảm bảo rằng các công ty của chúng tôi có thể kinh doanh tự do nhất có thể".

Ông cho biết thêm: "ASML là viên ngọc quý của Hà Lan và chúng tôi rất tự hào về công ty. Theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng là công ty này có thể hoạt động tự do nhất có thể trong những giới hạn tồn tại. Đồng thời, điều chúng tôi thảo luận trên hết là làm thế nào để chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác với cả hai nước".

Khi nói đến hoạt động thương mại với Trung Quốc, rõ ràng lập trường của Mỹ là rất nghiêm ngặt. Trong tình hình hiện tại, khó có khả năng Mỹ cho phép ASML tự do bán máy móc của mình cho khách hàng Trung Quốc. Điều đó khiến mong muốn của Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan khó có thể trở thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.