Hà Lan triệu tập đại sứ Nga sau cáo buộc của Moscow về phán quyết vụ MH17

Văn Khoa
Văn Khoa
18/11/2022 22:20 GMT+7

Hà Lan hôm nay 18.11 triệu tập đại sứ Nga sau khi Moscow cáo buộc một tòa án Hà Lan ra phán quyết trong vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine trong năm 2014 là "có động cơ chính trị".

“Tất cả chúng tôi đã nghe phán quyết của tòa án. Nga hôm qua bác bỏ đó là một quá trình liên quan chính trị. Làm như thế, Nga làm mất uy tín của nhà nước hợp hiến của Hà Lan. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó là lý do tại sao đại sứ Nga đã được triệu tập vào chiều nay và yêu cầu giải thích", Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết trong một tuyên bố, theo AFP.

Hình ảnh chụp ngày 11.11.2014 cho thấy các nhà báo xem mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH17 tại hiện trường ở làng Grabove thuộc miền đông Ukraine

AFP

Chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17.7.2014, khiến tất cả 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Vào thời điểm đó, khu vực trên là nơi giao tranh giữa lực lượng ly khai thân Nga và lực lượng Ukraine.

Phiên tòa được tổ chức tại Hà Lan vì chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH17 cất cánh từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, và 196 trong số 298 người thiệt mạng là người Hà Lan.

Tòa án Hà Lan kết án 3 người liên quan đến thảm họa bắn rơi máy bay MH17

Hôm 17.11, tòa án tại Hà Lan cho rằng máy bay MH17 bị bắn rơi vào năm 2014 bởi một tên lửa do Nga sản xuất, phóng lên từ một cánh đồng ở miền đông Ukraine, nơi do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát vào lúc đó.

Tòa đưa ra phán quyết trong vụ án 4 người đàn ông có liên hệ với Nga bị cáo buộc tội giết người hàng loạt, liên quan vai trò của họ khiến chuyến bay bị rơi. Các bị cáo gồm 3 công dân Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov và công dân Ukraine Leonid Kharchenko. Phán quyết trên cho rằng các bị cáo Girkin, Dubinskiy và Kharchenko bị kết tội về việc bắn rơi chiếc máy bay và giết người. Ba bị cáo này bị tuyên án chung thân, trong khi bị cáo Pulatov được trắng án.

Các công tố viên nói rằng 4 nghi phạm, gồm 3 cựu sĩ quan tình báo Nga và một lãnh đạo lực lượng ly khai người Ukraine, đã giúp sắp xếp và vận chuyển một tên lửa BUK của quân đội Nga tại Ukraine, được dùng để bắn rơi chiếc máy bay.

Đại diện của các nạn nhân cho rằng phán quyết là một cột mốc quan trọng, dù các nghi phạm hiện chưa bị bắt, nghi đang ở Nga.

Trong khi đó, Moscow đã phản ứng bằng cách nói rằng tòa án Hà Lan đang chịu “áp lực chưa từng có" từ các chính trị gia, công tố viên và truyền thông Hà Lan, theo AFP. Moscow lâu nay phủ nhận mọi liên quan vụ MH17. Bộ Ngoại giao Nga còn nói “quá trình và kết quả của quá trình tố tụng chỉ ra rằng chúng dựa trên một mệnh lệnh chính trị”.

Moscow lâu nay phủ nhận mọi liên quan vụ MH17. Moscow đã từ chối dẫn độ bất kỳ nghi phạm nào, nói rằng việc đó là bất hợp pháp theo luật pháp Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.