Hà Lê: Nhạc Trịnh giúp tôi thay đổi rất nhiều

11/08/2023 09:49 GMT+7

Hà Lê cho biết kể từ khi tìm hiểu nhiều hơn về các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, anh không chỉ đam mê mà còn biết ơn nhạc Trịnh rất nhiều vì đã giúp anh thay đổi bản thân.

Hà Lê: Nhạc Trịnh giúp tôi thay đổi rất nhiều  - Ảnh 1.

Tập 3 chương trình Giao lộ thời gian mùa 3 phát sóng vào 20 giờ ngày 12.8 trên FPT Play

BTC

Trong số phát sóng thứ 3 của Giao lộ thời gian mùa 3, nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Hà Lê mang đến một không gian âm nhạc thú vị bằng việc làm mới những ca khúc cổ điển. Với những bản phối của Dương Cầm, nam ca sĩ sinh năm 1984 thể hiện sự phá cách trong lối thể hiện những sáng tác của nhiều thế hệ nhạc sĩ như Lê Thương, Thanh Tùng, Anh Bằng...

"Khi biết được giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Dương Cầm, tôi hơi lo lắng vì Dương Cầm là người luôn luôn cho ra những đề bài khó và thực tế tôi cũng đã nhận được những đề bài rất khó trong chương trình này. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của vị nhạc sĩ này và format mới của chương trình, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò của mình", Hà Lê chia sẻ.

Hà Lê: Nhạc Trịnh giúp tôi thay đổi rất nhiều  - Ảnh 2.

NSƯT Chí Trung lặng người khi thưởng thức màn trình diễn của Hà Lê

BTC

Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1984 còn tâm sự về niềm đam mê nhạc Trịnh của mình. "Khi tôi đang cố gắng tìm kiếm cho mình những ca khúc phù hợp với độ tuổi, trải nghiệm và sự thấu hiểu cuộc sống để mình có thể biểu diễn thì nhạc Trịnh đến với mình như một cái duyên. Nhưng khi nó đã được khai mở rồi thì nhạc Trịnh đã thay đổi con người của Hà Lê rất nhiều. Cho nên tôi biết ơn nhạc Trịnh rất nhiều vì đã khai mở cho mình một con đường nghệ thuật. Tôi sẽ luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho con đường phát triển của bản thân", anh nói. Bên cạnh đó, giọng ca Quay lại giường đi em không suy nghĩ quá nhiều về những ý kiến trái chiều khi anh làm mới nhạc của Trịnh Công Sơn. Thay vào đó, anh tập trung vào sáng tạo nghệ thuật để thỏa mãn đam mê và tạo ra những bản phối mới tiệm cận hơn với khán giả trẻ.

Đồng thời, Hà Lê còn khẳng định: "Tôi làm mới nhạc Trịnh không phải để thay thế cho bất cứ ai hoặc bất cứ sản phẩm nào đã từng ra đời. Tôi chỉ mở thêm một sự lựa chọn nữa cho các bạn trong việc nghe nhạc Trịnh".

Ngoài phần biểu diễn của Hà Lê, dàn ca sĩ đồng hành của chương trình gồm Nhật Thủy, Quỳnh Anh và Phạm Đình Thái Ngân cũng thể hiện lại những ca khúc "vang bóng một thời" như Ngày về, Hương xưa, Đường về nhà, Bến xuân, Nỗi lòng người đi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.