Há miệng đóng đinh, đinh chui tọt vào phổi ở luôn... 4 tháng

Duy Tính
Duy Tính
09/07/2018 12:22 GMT+7

Ngày 9.7, nguồn tin từ Khoa Nội soi, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết nơi này vừa tiếp nhận bệnh nhân L.Q.H (55 tuổi) trong tình trạng ho liên tục 4 tháng qua, có khi ho ra máu.

Bệnh nhân H. cho biết mình làm nghề sửa tàu, trong một lần đóng đinh vào thân tàu, ông vừa đóng đinh vừa há miệng nên bị cây đinh văng vào miệng, bất ngờ ông nuốt luôn.
Do hoàn cảnh khó khăn nên ôn gkhông đi thăm khám cho đến khi ho chịu không thấu.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại BV Chợ Rẫy phát hiện dị vật nằm ở phế quản thùy dưới bên trái phổi bệnh nhân. Bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp thành công dị vật là cây đinh dài khoảng 6 cm đã gỉ sắt.
Theo bác sĩ, nếu để lâu cây đinh có thể gây viêm phổi, áp xe phổi, giãn phế quản, ho ra máu. Ngoài ra, cây đinh có thể gây uốn ván.
Cũng theo bác sĩ, bệnh nhân mới chỉ viêm phổi nhẹ, có thể tự hết sau khi lấy dị vật ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.