Hà Nam: Hai trường phải dạy, học trực tuyến vì đi trải nghiệm tại nơi có dịch

01/02/2021 12:16 GMT+7

Từ hôm nay, 1.2, giáo viên, học sinh 2 trường THPT Chuyên Biên Hòa và THPT Lê Hoàn (Hà Nam) phải chuyển sang dạy, học trực tuyến vì mới có chuyến đi trải nghiệm thực tế tại Hải Dương , Quảng Ninh và Hải Phòng.

UBND tỉnh Hà Nam hôm qua, 31.1, có công văn chỉ đạo Trường THPT Chuyên Biên Hòa và Trường THPT Lê Hoàn cho học sinh nghỉ học để ngừa Covid-19 và chuyển qua hình thức dạy, học online tại nhà từ hôm nay, 1.2.
Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nam có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Hà Nam cho phép học sinh 2 trường trên tạm thời nghỉ học do trong các ngày 16 và 24.1, có 581 học sinh, 11 giáo viên và 16 đại diện phụ huynh của Trường THPT Chuyên Biên Hòa đi tham quan, trải nghiệm tại Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng; 400 học sinh, 17 giáo viên và 1 phụ huynh Trường THPT Lê Hoàn đi thăm quan ở Hải Phòng.
Dù các địa điểm dừng chân, đến thăm quan tại Hải Dương, Hải Phỏng và Quảng Ninh của 2 đoàn trường này đều không liên quan tới 31 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 mà Bộ Y tế thông báo tìm người, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Hà Nam đồng ý cho phép học sinh 2 trường được nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến từ 1.2. 
Trước đó, từ hôm qua, 31.1, UBND tỉnh Nam Định cũng quyết định tạm thời cho giáo viên, học sinh Trường THPT C Nghĩa Hưng (H.Nghĩa Hưng) và THPT Nguyễn Trường Thuý (H.Xuân Trường) nghỉ dạy và học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Lý do, ngày 24.1 vừa qua, 920 học sinh Trường TTHPT C Nghĩa Hưng và 710 học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Thúy có chuyến trải nghiệm thực tế tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương).
“Theo quy định, những trường hợp từng đến, đi qua vùng dịch của Hải Dương và Quảng Ninh từ ngày 14.1 trở đi đều phải thực hiện các biện pháp phòng dịch, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú.
Do đó, UBND tỉnh quyết định cho giáo viên, học sinh 2 trường này nghỉ dạy và học. Các trường học khác trong toàn tỉnh vẫn dạy và học bình thường chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT”, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Nam Định cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.