Hà Nội: Bóp cổ đại úy công an đang chống dịch, lãnh án 33 tháng tù

06/09/2021 12:34 GMT+7

Toà án nhân dân Q.Hà Đông (Hà Nội) vừa tuyên phạt người đàn ông đã bóp cổ, đe doạ đại uý công an làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch 33 tháng tù giam.

Sáng 6.9, Toà án nhân dân Q.Hà Đông (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Trần Văn Thịnh (46 tuổi, trú P.Yết Kiêu, Q,Hà Đông) về tội “chống người thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 điều 330 bộ luật Hình sự.
Theo cáo buộc, khoảng 15 giờ chiều 25.8, bị cáo Thịnh điều khiển xe máy mang biển số 29T1-607.53, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, khi đến chốt kiểm soát dịch ở đường Nguyễn Thái Học (P.Quang Trung, Q.Hà Đông) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Bắt người đàn ông không đeo khẩu trang, bóp cổ, tấn công lực lượng ở chốt kiểm dịch

Hình ảnh bị cáo Thịnh bóp cổ đại úy công an tại chốt kiểm soát dịch do người dân ghi lại

Ảnh chụp màn hình

Khi được đại úy Lê Nam Cường (Công an P.Quang Trung), cùng một cán bộ dân phòng giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, Thịnh không chấp hành mà chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.
Chưa dừng lại, Thịnh còn bóp cổ, xô đẩy, đạp vào người đại úy Cường rồi nhặt một viên gạch đe dọa. Đại úy Cường cùng các thành viên tại chốt kiểm dịch đề nghị Thịnh giữ bình tĩnh và tiếp tục giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn nhưng người đàn ông này vẫn không hợp tác mà tiếp tục giằng co, xô đẩy,... khiến đại úy Cường bị thương tích ở vùng cổ.
Bị đưa về trụ sở Công an quận Hà Đông làm việc, ban đầu bị cáo Thịnh quanh co không nhận tội. Chỉ đến khi lực lượng chức năng cho xem lại video, bị cáo này mới thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Trần Văn Thịnh tới phiên xét xử

Ảnh Công an cung cấp

Tại phiên toà, bị cáo Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thịnh 33 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.
Hội đồng xét xử cho biết, đây là bản án thích đáng, là bài học cho những người có hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật giữa thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Theo cơ quan tố tụng, Thịnh có 3 tiền án và 1 tiền sự. Gần đây nhất, tháng 4.2006, Thịnh bị Tòa án nhân dân Q.Hà Đông tuyên án 6 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" và "vô ý làm chết người".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.