Cố tình lái xe vào ‘luồng xanh’, chống người thi hành công vụ, lĩnh 18 tháng tù

Quý Hiên
Quý Hiên
24/08/2021 22:29 GMT+7

Tòa án nhân dân H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 , tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với lái xe cố tình lái xe vào “luồng xanh”, chống người thi hành công vụ.

Hôm nay, 24.8, Tòa án nhân dân H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên (51 tuổi, thường trú ở xã Trung Nguyên, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về tội "chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19".
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân H.Vĩnh Tường, khoảng 7 giờ 30 ngày 4.8, bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên điều khiển xe ô tô tải biển số 88C-155.86, là xe trộn bê tông, chở bê tông tươi từ phía TP.Việt Trì đi TP.Vĩnh Yên. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đầu cầu Hạc Trì (xã Bồ Sao, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), bị cáo Tuyên đã cố tình điều khiển xe đi vào luồng ưu tiên (luồng xanh), dù biết xe của mình không được đi vào luồng này, hòng không phải làm thủ tục khai báo y tế.
Lai-xe-co-tinh-lai-xe-vao-luong-xanh-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên tại phiên toà

Ảnh Thanh Huyền

Lực lượng cán bộ cảnh sát được phân công nhiệm vụ tại chốt yêu cầu Tuyên phải khai báo y tế theo đúng quy định, nhưng tài xế này không chấp hành, đóng cửa xe ngồi trong cabin cố thủ nhằm gây ùn tắc, để tổ công tác buộc phải xả chốt.
Khi nhận thấy mục đích không đạt được, Tuyên đã điều khiển xe vượt qua chốt, chạy theo hướng đi TP.Vĩnh Yên. Tổ công tác phải tổ chức truy đuổi. Khi chiếc xe trộn bê tông do Tuyên điều khiển chạy được khoảng 2,8 km, đến địa phận thôn Hòa Loan (xã Lũng Hòa, H.Vĩnh Tường), thì tổ công tác đuổi kịp và khống chế được Tuyên. Đồng thời, tổ công tác thông báo cho Cơ quan điều tra Công an H.Vĩnh Tường để xử lý vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Tuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên. Lời khai của tài xế Tuyên phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.
Tòa án nhân dân H.Vĩnh Tường nhận thấy, hành vi bị cáo thực hiện thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội, sự coi thường pháp luật. Việc bị cáo Tuyên bỏ chạy khiến các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại chốt kiểm dịch truy đuổi đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết giao thông, kiểm soát dịch bệnh tại chốt kiểm dịch cầu Hạc Trì.
Trên cơ sở đánh giá toàn bộ chứng cứ của vụ án, căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo, lời khai người liên quan, xét thấy đủ căn cứ để truy tố bị cáo Tuyên về tội “chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 điều 330 bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam.
Theo Hội đồng xét xử, việc áp dụng hình phạt nặng với bị cáo Tuyên nhằm mục đích ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này, nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.