Hà Nội cho học sinh nghỉ lễ 30.4 tuỳ theo cấp học

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
28/04/2022 19:48 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn chi tiết về lịch nghỉ lễ 30.4 và 1.5 với các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong dịp lễ 30.4 và 1.5, đối với các đơn vị, nhà trường thực hiện lịch nghỉ cố định là thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù 2 ngày vào thứ hai và thứ ba (tức là ngày 2.5 và 3.5) do ngày 30.4 và 1.5 là thứ bảy và chủ nhật.

Học sinh tiểu học ở Hà Nội sẽ được nghỉ lễ 30.4 trọn vẹn 4 ngày

ngọc thắng

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ chủ nhật hằng tuần thì được nghỉ bù vào ngày 3.5.

Như vậy, trong dịp nghỉ lễ, học sinh Hà Nội được nghỉ nhiều nhất 4 ngày dịp lễ 30.4 và 1.5. Trong đó, khối mầm non và tiểu học sẽ được nghỉ trọn vẹn 4 ngày do có lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Khối THCS và THPT phần lớn các trường sẽ chỉ cho học sinh nghỉ 3 ngày vì thứ bảy hàng tuần vẫn là lịch học chính khóa của cấp học này.

Bản tin Covid-19 ngày 28.4: Cả nước hơn 10,6 triệu ca | 3,5 triệu người đã có hộ chiếu vắc xin

Trong thời gian nghỉ lễ, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ; yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.