Hà Nội 'chốt' tuyển sinh THPT hệ song bằng đến hết năm học 2022 - 2023

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/06/2022 10:11 GMT+7

UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định đồng ý kéo dài thực hiện đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài tại Trường THPT Chu Văn An đến hết năm học 2022 - 2023.

UBND TP.Hà Nội vừa có Quyết định số 1955 đồng ý với đề nghị của Sở GD-ĐT về việc kéo dài thực hiện đề án "Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level) tại Trường THPT Chu Văn An" đến hết năm học tới (năm học 2022 - 2023).

Những học sinh đầu tiên của Trường THPT Chu Văn An học theo đề án "Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level)" của Hà Nội

t.mai

Quyết định này dựa theo Quyết định số 3464 của UBND TP.Hà Nội ngày 6.6.2017 về việc phê duyệt đề án "Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level) tại Trường THPT Chu Văn An".

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh việc hàng trăm học sinh tốt nghiệp THCS hệ song bằng ở Hà Nội chưa biết "đi đâu, về đâu" khi gần đến ngày thi vào lớp 10 Hà Nội vẫn chưa thông báo có tiếp tục tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng hay không.

Tối 9.6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đưa ra "dự kiến" tuyển sinh lớp 10 hệ này. Theo đó, Sở GD-ĐT khẳng định: "Học sinh tốt nghiệp THCS và hoàn thành chương trình đào tạo song bằng tú tài năm học 2021 - 2022 hoàn toàn yên tâm bởi chương trình này vẫn tiếp tục được triển khai ở cấp THPT trong năm học 2022 - 2023".

Sở GD-ĐT cho biết "vẫn giữ ổn định các quy định tuyển sinh vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng như năm học 2021 - 2022".

Cụ thể, đối tượng dự tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THCS, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Điều kiện dự tuyển là học sinh hoặc cha (mẹ) học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; đúng độ tuổi; đã tốt nghiệp THCS; có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn toán, vật lý, hóa học từ 8,0 trở lên; điểm trung bình cả năm lớp 9 môn tiếng Anh từ 8,5 trở lên; điểm trung bình cả năm lớp 9 môn ngữ văn từ 6,5 trở lên.

Phương thức tuyển sinh cũng được giữ ổn định như năm học 2021 - 2022, học sinh dự thi đủ các bài thi của 2 vòng thi.

Vòng 1, học sinh dự thi các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 (diễn ra vào ngày 18 và 19.6).

Với vòng 2 học sinh thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc, Sở GD-ĐT nêu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30.6. Theo đó, học sinh thi 3 môn toán, vật lý, hóa học bằng tiếng Anh; viết luận môn tiếng Anh; thi nói môn tiếng Anh.

Sở GD-ĐT thông tin thêm: các mốc thời gian học sinh xác nhận nhập học, nộp hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển chương trình đào tạo song bằng tú tài được thực hiện như với các học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022 - 2023.

Dù sát ngày thi vẫn chỉ nêu thông báo ở mức "dự kiến", nhưng Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng: "Học sinh và phụ huynh học sinh cũng hoàn toàn yên tâm vì nguyện vọng của học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT chuyên và THPT không chuyên".

Từ năm 2017, Hà Nội cho phép triển khai chương trình đào tạo song bằng tú tài chương trình Việt Nam và Anh quốc tại Trường THPT Chu Văn An; đến năm 2018 thêm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Học sinh thi đỗ và nhập học hệ song bằng sẽ có thêm cơ hội lấy bằng tú tài Anh quốc theo chương trình Cambridge, lấy chứng chỉ A level ngay tại Việt Nam, song song với bằng tốt nghiệp THPT quốc gia.

Với chương trình đào tạo song bằng ở cấp THCS, năm học 2018 - 2019 là năm đầu tiên tuyển sinh thí điểm lớp 6 hệ song bằng ở 7 trường THCS. Kết thúc năm học 2021 - 2022 là tròn 4 năm tổ chức thí điểm và có “lứa” học sinh đầu tiên tốt nghiệp.

Theo quy định, sau 4 năm học, học sinh sẽ có bằng tốt nghiệp THCS; đạt trình độ tiếng Anh B1 (theo chuẩn CEFR); nắm bắt được kiến thức các môn toán, khoa học, tin học bằng tiếng Anh; có khả năng thi lấy chứng chỉ IGCSE và các chứng chỉ quốc tế khác (nếu học sinh có nhu cầu).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.