Hà Nội có ca bệnh Covid-19 thứ 15, dịch diễn biến rất nhanh

Vũ Hân
Vũ Hân
01/02/2021 06:24 GMT+7

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ tối 31.1, Hà Nội ghi nhận liên tiếp 2 ca bệnh Covid-19 tại Q.Cầu Giấy và Q.Nam Từ Liêm, nâng số ca bệnh phát hiện trong 1 ngày lên 11 ca .

Cụ thể, tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, ca dương tính mới đi Hải Dương về, tên là Đ.T.L, có mã bệnh nhân 1819.
Bệnh nhân năm nay 44 tuổi, trú tại tổ 21, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy. Ngày 23.1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đến P.Bạch Đằng, TP.Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24.1 về Hà Nội.

Sáng 1.2: Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội

Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và được CDC Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 31.1.
Trong một diễn biến liên quan, tối 31.1, H.Thạch Thất (Hà Nội) đã có báo cáo nhanh về thông tin và lịch trình của bệnh nhân 1815, bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng thứ 13 của Hà Nội kể từ ngày 28.1 đến nay. 
Theo đó, bệnh nhân tên N.H.L, 21 tuổi, là sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc. Sau khi bệnh nhân được phát hiện, địa phương đã điều tra, truy vết được 52 ca F1, trong đó 10 người đã đưa đi cách ly tập trung. 
Qua rà soát tại Đại học FPT hôm 15.1, tổng nhà trường có 9.960 người, trong đó thường xuyên ở trường 8.000 người, còn lại là ở ngoài 2.000 người.

Bản tin Covid-19 ngày 31.1: Nóng bỏng ổ dịch tại Hà Nội, Bình Dương xuất hiện bệnh nhân đầu tiên

Theo lịch trình di chuyển của bệnh nhân, ngày 22.1, bệnh nhân về Hải Dương ăn cưới anh trai tại P.Sao Đỏ, TP.Chí Linh. 
Ngày 24.1, về nhà trọ tại thôn 3, xã Thạch Hoà, H.Thạch Thất, Hà Nội. 
Ngày 25.1, là thứ hai, bệnh nhân vào trường đi học đến thứ sáu (28.1), lớp học có 47 sinh viên. 
Trong 47 sinh viên, có 20 em có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, 6 ở Thái Bình, 5 tại Nghệ An, 2 tại Ninh Bình. Các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn... mỗi tỉnh có 1 sinh viên.
Ngoài ra, có 5 giáo viên giảng dạy tại lớp bệnh nhân, đều ở Hà Nội.
Hiện tại, Trường FPT có 422 người đang phải ở lại ở lại trường đợi có kết quả xét nghiệm, trong đó có 392 sinh viên. 
Đáng chú ý, ngày 28.1, Đại học FPT có tổ chức trải nghiệm với sự tham gia của 10 trường THPT trên địa bàn Hà Nội, gồm trường Cao Bá Quát, THPT Quốc Oai, THPT Hoài Đức A, THPT Phúc Thọ, THPT Thạch Thất, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Hai Bà Trưng, THPT Tùng Thiện, THPT Ba Vì, và THPT Phùng Khắc Khoan.
Hiện, H.Thạch Thất đã thông báo cho các trường THPT dự hội nghị trải nghiệm để có các biện pháp phù hợp. 
Trường FPT cũng thông báo tới các tỉnh có sinh viên học tại trường để theo dõi, quản lý theo quy định.

Lịch trình dày đặc của 2 ca bệnh Covid-19 mới ở Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.