Hà Nội cưỡng chế lấy mặt bằng để thi công kênh La Khê

17/09/2024 15:30 GMT+7

Để sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công kênh La Khê (Hà Nội) dẫn nước vào trạm bơm 7.466 tỉ đồng, chính quyền sở tại sẽ tiếp tục cưỡng chế đợt 3 đối với 33 hộ dân.

Ngày 17.9, đại diện UBND Q.Hà Đông cho biết dự kiến vào ngày 18.9, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đợt 3 đối với 33 hộ dân, giải phóng mặt bằng phục vụ hạng mục thi công kênh La Khê thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).

Hà Nội cưỡng chế lấy mặt bằng để thi công kênh La Khê- Ảnh 1.

Hạng mục cứng hóa toàn bộ kênh La Khê dẫn nước về trạm bơm 7.466 tỉ vẫn chưa thể hoàn thiện vì chưa giải phóng toàn bộ mặt bằng

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo đó, 33 hộ dân thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất nằm trên địa bàn P.Quang Trung, với tổng diện tích đang sử dụng là gần 0,3 ha.

Theo đại diện Q.Hà Đông, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, trước đó, Quận uỷ - UBND Q.Hà Đông đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị quận, UBND các phường thực hiện đúng trình tự, thủ tục; thận trọng rà soát kỹ hồ sơ quản lý đất đai lưu trữ các thời kỳ, thu thập tài liệu do người bị thu hồi đất cung cấp, tổ chức hội nghị lấy ý kiến, xác minh làm rõ các nội dung liên quan để làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Các lực lượng cũng đã tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, trả lời các thắc mắc của người dân, giải thích chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tuyên truyền vận động các hộ chấp hành quyết định thu hồi đất.

"Đến nay, cơ bản các hộ đã tự giác chấp hành, bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án; chỉ còn 185 hộ, diện tích 0,61 ha thuộc địa bàn các phường Quang Trung, Hà Cầu, Yết Kiêu, Dương Nội, La Khê cố tình không chấp hành nên phải thiết lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất. Trong đó có 33 hộ ở P.Quang Trung với diện tích gần 0,3 ha", đại diện Q.Hà Đông cho biết thêm.

Tại các buổi làm việc, các hộ dù bày tỏ quan điểm đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án trạm bơm 7.466 tỉ đồng, nhưng không đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đã duyệt, kiến nghị xem xét phê duyệt lại.

Đối với các kiến nghị của các hộ dân, Q.Hà Đông đã tổng hợp báo cáo đề xuất UBND TP.Hà Nội xem xét. Riêng các hộ không đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng đã sử dụng trước ngày 1.7.2004, phải di chuyển chỗ ở, đủ điều kiện được mua nhà chung cư thì đã được TP.Hà Nội bố trí quỹ nhà để tái định cư.

Các hộ không đủ điều kiện được mua căn hộ chung cư, TP.Hà Nội đã cho phép Q.Hà Đông hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ trong thời gian 6 tháng. UBND các phường cũng đã tìm và giới thiệu địa điểm thuê nhà để đảm bảo chỗ ở cho từng hộ khi thu hồi đất.

Tuy nhiên, địa bàn P.Quang Trung hiện còn 135 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ phục vụ dự án trạm bơm 7.466 tỉ đồng, UBND Q.Hà Đông sẽ tổ chức cưỡng chế đợt 3 đối với 33 hộ ở P.Quang Trung. Trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục cưỡng chế nốt các hộ còn lại ở phường Hà Cầu, Yết Kiêu, Dương Nội, La Khê.

Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (gồm hạng mục xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút) có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 29,15 ha. Dự án được khởi công từ năm 2015, do Sở NN-PT-NT Hà Nội làm chủ đầu tư nhưng đến tháng 1.2020 mới hoàn thành hạng mục trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Riêng hạng mục cứng hóa toàn bộ kênh La Khê chưa thể hoàn thiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Hậu quả, dù trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được đưa vào sử dụng thì khu vực phía tây TP.Hà Nội bao gồm các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đan Phượng… vẫn chịu cảnh ngập úng. Trong khi đó, trạm bơm thì "khát nước", chưa thể vận hành toàn bộ 10 tổ máy do hệ thống kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.