Hà Nội đã tiêm được 3,31 triệu liều vắc xin

Mai Hà
Mai Hà
10/09/2021 13:11 GMT+7

Hà Nội đang tăng tốc tiêm vắc xin trên toàn thành phố, số lượng mũi tiêm tính đến tối 9.9 là 3,31 triệu, trong đó tiêm mũi 1 là gần 3 triệu liều.

Theo thống kê nhanh kết quả tiêm chủng của Hà Nội tính đến 18 giờ tối 9.9, toàn thành phố tiêm đạt 181.314 mũi tiêm. Cộng dồn toàn thành phố tiêm được 3,31 triệu mũi tiêm (gồm 2,95 triệu mũi 1, bằng 35,7% dân số) và 356.448 mũi 2.

Hà Nội đã tiêm được 3,31 triệu liều vắc xin Covid-19

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng phủ mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi, mục tiêu hoàn thành chiến dịch trước 15.9 và tiêm mũi 2 với người đã đủ thời gian tiêm mũi 1.
Thành phố tiêm ngoài giờ hành chính, cả thứ 7, chủ nhật, thậm chí có điểm tiêm quá 12 giờ đêm. Toàn bộ nhân lực y tế công và tư trên địa bàn Hà Nội cũng như lực lượng tăng cường từ 11 địa phương khác, đã được huy động để tăng tốc tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng toàn thành phố.
Tới sáng nay, 10.9, Hà Nội đã nhận được 4,1 triệu liều vắc xin theo phân bổ từ Bộ Y tế, dự kiến trong ngày hôm nay và chậm nhất ngày mai sẽ tiêm hết lượng vắc xin phân bổ.
“Hà Nội cũng mong được Bộ Y tế cung cấp đủ vắc xin để tiêm hết, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tiêm hết mũi 1 cho người trên 18 tuổi trước 15.9”, bà Hà cho biết.

Người dân trung tâm Hà Nội gần nửa đêm vẫn chờ tiêm vắc xin Covid-19

Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó có 2 ca cộng đồng tại các phường Nhân Chính và Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân). Đây là những người sống trong khu vực nguy cơ, được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, kết quả dương tính.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) là 3.714 ca, trong đó 1.586 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.128 ca là các trường hợp đã được cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.