Hà Nội đang lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh lớp 1-6 đến trường

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
03/04/2022 18:40 GMT+7

Hà Nội đang lấy ý kiến về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, ghi nhận cho thấy nhiều lớp, trường có số phụ huynh đồng thuận rất cao.

Đa số phụ huynh đồng ý cho con đến trường dù chưa tiêm vắc xin

Nhiều phụ huynh có con học tiểu học và lớp 6 ở Hà Nội cho biết họ đã nhận được khảo sát của giáo viên chủ nhiệm về việc có đồng ý cho con đi học trực tiếp vào thời điểm này hay không.

Học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn học trực tuyến từ khai giảng đến nay

phhs

Anh Hoàng Phan, có con học lớp 1 Trường tiểu học Đặng Trần Côn (Q.Thanh Xuân), cho hay lớp con anh có tới 99% phụ huynh trả lời mong muốn cho con đi học thời điểm này mà chưa cần tiêm vắc xin. "Thực tế các cháu ở nhà cũng nhiễm Covid-19 rất nhiều rồi, trong khi học trực tuyến rất vất vả cho cả cô, cả trò, cả bố mẹ mà chất lượng lại không như mong muốn", anh Phan nói.

Tương tự, anh Lê Hiệp, có con học lớp 1 Trường Marrie Currie (Hà Nội), cũng cho biết đa số ý kiến phụ huynh lớp con anh đều đồng tình với việc cho các cháu đến trường, chỉ một vài ý kiến chọn phương án tiếp tục học trực tuyến.

Trưởng phòng GD-ĐT các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Xuân... đều cho phóng viên Báo Thanh Niên biết các trường trên địa bàn đang khẩn trương lấy ý kiến phụ huynh, dự kiến sáng ngày mai 4.4, sẽ có kết quả báo cáo Sở GD-ĐT.

Hà Nội là địa phương hiếm hoi chưa cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường

Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.Hoàn Kiếm), cho biết trường đang tiến hành khảo sát nhưng kết quả của nhiều lớp 6 báo về cho thấy tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học rất cao.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), cho biết ngay đêm qua, nhà trường lấy ý kiến phụ huynh khối 6. Kết quả, có tới 94,3% phụ huynh khi được hỏi đã đồng ý cho con tới trường. Hôm nay, trường tiếp tục lấy ý kiến cha mẹ học sinh ở bậc tiểu học và kết quả dự kiến cũng sẽ rất cao. Mới đây, Hà Nội đã có văn bản cho phép các nhà trường tổ chức bán trú trở lại nên sẽ rất thuận tiện cho phụ huynh, học sinh đi học trực tiếp.

Lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ), cho biết có hơn 70% phụ huynh đồng ý cho học sinh lớp 6 đi học thời điểm này. "Không phải hơn 20% phụ huynh còn lại đều lo ngại dịch bệnh mà có nhiều ý kiến chia sẻ băn khoăn khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm học, việc học sinh đến trường thời điểm này học và kiểm tra trực tiếp sau gần 1 năm học trực tuyến liệu có gây xáo trộn, khó khăn cho các con không", vị này cho biết.

Mong cả trẻ mầm non cũng được đến trường

Nhà báo Trần Văn, công tác tại một tờ báo ở Hà Nội, cho hay anh có 2 cậu con trai, một cậu 7 tuổi (học lớp 1), một cậu 4 tuổi (học mầm non). Hơn 1 năm nay, cả hai cậu nhóc chưa được một ngày đến lớp.

Cậu lớn học trực tuyến, còn đứa bé từ khi rời trường cuối năm học trước đến nay, chưa một ngày gặp mặt cô và bạn bè đồng trang lứa.

"Nhà mình sống trong một không gian chừng 60 mét vuông ở nội thành, không chỗ chơi, không ra đường. Bố mẹ đi làm. Hằng ngày, hai đứa trẻ chưa lên 8 và bà trông nhau, bị "nhốt" trong không gian chật hẹp; không người hướng dẫn học tập; ít giao tiếp xã hội... Hiệu quả tương tác nhiều nhất của hai đứa trẻ là… xem ti vi", anh Văn nói, và bày tỏ mong muốn các con sớm được đến trường để giảm những tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

Chị H.M, ở Q.Hà Đông, cho biết dù Hà Nội chưa cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường nhưng thực tế nhiều phụ huynh đã phải tự gom lớp và nhờ các giáo viên của cơ sở mầm non tư thục đến trông trẻ, kèm trẻ học tại nhà.

"Bố mẹ đi làm từ lâu nay, cuộc sống "bình thường cũ" rồi, khu vui chơi công cộng đông nghịt người mà trẻ vẫn bị "nhốt" ở nhà là điều rất khó hiểu", chị H.M nói.

Không chỉ là nhu cầu gửi trẻ, nhiều phụ huynh có con lẽ ra được học mẫu giáo 5 tuổi để sang năm vào lớp 1 rất lo lắng khi năm nay không một ngày nào được đến trường, thành phố cũng không cho phép học trực tuyến với lứa tuổi này nên nỗi lo hiện hữu là con vào lớp 1 mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho sự thay đổi quan trọng này.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay kết quả khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường sẽ là căn cứ để Sở báo cáo với UBND thành phố về thời điểm cho học sinh đi học phù hợp.

Báo cáo của Bộ GD-ĐT về kế hoạch dạy học trực tiếp tính đến cuối ngày 1.4 cho thấy, hầu hết các địa phương đều đã cho học sinh đi học trực tiếp. Hà Nội là 1 trong 2 tỉnh, thành đến thời điểm chưa cho trẻ mầm non, tiểu học đi học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.