Hà Nội đánh giá di sản để phát triển thành phố sáng tạo

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
19/03/2023 07:34 GMT+7

TP.Hà Nội sẽ thảo luận về việc đánh giá các nguồn lực di sản để thúc đẩy sự phát triển thủ đô thông qua việc phát triển thành phố sáng tạo.

Đây là một trong 4 nội dung của hội thảo Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, do Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội và Sở VH-TT Hà Nội tổ chức ngày 21.3, tại Hà Nội.

Các nội dung còn lại gồm: Văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; Nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội; Các điều kiện, nhiệm vụ, giải pháp huy động nguồn lực để phát triển thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Ban tổ chức cho biết hội thảo có 70 bài tham luận giàu tính khoa học, với cách tiếp cận nhiều chiều về văn hóa Thăng Long. Trong đó, có nhiều bài viết của các chuyên gia đầu ngành như bài viết về văn hiến Thăng Long của GS Đặng Cảnh Khanh; bài của PGS-TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, về hướng tiếp cận nhận diện văn hóa Hà Nội… Một số chuyên gia nghiên cứu nước ngoài đã nhiều năm nghiên cứu văn hóa VN cũng tham gia như: GS-TS Philippe Papin (Pháp), GS Momoki Shiro (Nhật Bản). Bên cạnh các tham luận, cũng sẽ có những thảo luận các vấn đề thực tế, như các nhóm đang xây dựng không gian sáng tạo.

Sau hội thảo, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển Hà Nội sẽ chắt lọc những nội dung quan trọng nhất để tiếp tục nghiên cứu và áp dụng vào thực tế. Đây là hội thảo mở đầu cho các nghiên cứu chuyên sâu về việc phát huy nguồn lực văn hóa cho phát triển Hà Nội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.