Hà Nội: Doanh nghiệp không hợp tác xử lý ô nhiễm sông Pheo

28/03/2025 14:16 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Nhận thấy việc ngăn chặn các nguồn xả thải gây ô nhiễm sông Pheo (Hà Nội) vượt quá thẩm quyền nên UBND P.Tây Tựu đã 'cầu cứu' Q.Bắc Từ Liêm để xử lý vụ việc.

Trao đổi với Thanh Niên về việc nước sông Pheo ô nhiễm nghiêm trọng, ông Chu Văn Hội, thành viên ban tổ chức lễ hội bơi Đăm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự P.Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cho biết địa phương đang rất lúng túng trong việc giải quyết tình trạng này, một phần vì lễ hội đang cận kề.

Vụ nước sông ở thủ đô ô nhiễm: Nơi xả thải 'không hợp tác'- Ảnh 1.

Nước ở thượng nguồn sông Pheo bị ô nhiễm nghiêm trọng, màu đen kịt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Phó chủ tịch UBND P.Tây Tựu Đoàn Mạnh Hùng thì cho biết do vụ việc vượt quá thẩm quyền của phường nên đã có văn bản kiến nghị đến Q.Bắc Từ Liêm.

Trong văn bản, P.Tây Tựu đã đề nghị Q.Bắc Từ Liêm có văn bản gửi Huyện ủy - UBND H.Hoài Đức, Huyện ủy - UBND H.Đan Phượng để yêu cầu các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn dọc tuyến sông Pheo có biện pháp không xả thải gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho sinh hoạt, sản xuất và trước mắt là để tổ chức lễ hội bơi Đăm truyền thống năm 2025.

Doanh nghiệp "không hợp tác" xử lý ô nhiễm

Theo ông Hội, ngay sau khi phát hiện tình trạng nước ông Pheo bị ô nhiễm, chính quyền sở tại đã làm việc với Xí nghiệp thủy lợi Đan Hoài - H.Hoài Đức - đơn vị điều tiết nguồn nước cho dòng sông.

Từ thông tin do xí nghiệp thủy lợi cung cấp, ông Hội cùng lãnh đạo UBND P.Tây Tựu đã tìm đến cơ sở xả thải nhiều nhất ở H.Đan Phượng "đề nghị hợp tác".

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Sông Pheo 'kêu cứu': Lễ hội bơi Đăm bên dòng nước đen ngòm

"Khi đến trụ sở, chúng tôi trình bày muốn gặp người quản lý để đề nghị cơ sở phải xử lý nước thải hoặc hạn chế xả thải ra thượng nguồn. Từ đó giúp nước ở sông Pheo dưới hạ nguồn không ô nhiễm. Nhưng bảo vệ không hợp tác và chặn cổng, còn bảo không có trách nhiệm phải tiếp chúng tôi", ông Hội kể lại.

Sau đó, lãnh đạo P.Tây Tựu đành để lại văn bản có nội dung đề nghị đảm bảo môi trường, không xả thải ra lòng sông. "Chúng tôi gửi văn bản từ tuần trước nhưng sau đó không nhận được phản hồi từ cơ sở xả thải", ông Hội nói.

Vụ nước sông ở thủ đô ô nhiễm: Nơi xả thải 'không hợp tác'- Ảnh 2.

Nước sông Pheo dần chuyển màu và bốc mùi sau vài ngày được nhận nước từ sông Hồng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chia sẻ về giải pháp "chữa cháy" để phục vụ lễ hội bơi Đăm, ông Chu Văn Hội cho biết sẽ đề nghị Xí nghiệp thủy lợi Đan Hoài - H.Hoài Đức bơm nước thường xuyên từ sông Hồng bổ cập cho sông Pheo để đẩy nước đen ở lòng sông đi.

"Đây chỉ là giải pháp tình thế còn về lâu dài thì chúng tôi không làm gì được vì không xử lý được nguồn xả thải ra lòng sông, đồng thời các nguồn xả thải lại nằm ở huyện khác", ông Hội bày tỏ.

Như đã đưa tin, vào ngày 6 - 8.4 (tức từ ngày 9 - 11.3 âm lịch), lễ hội bơi Đăm sẽ được tổ chức trên sông Pheo, đoạn chảy qua địa bàn P.Tây Tựu. Đây là lễ hội đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tuy nhiên, lễ hội bơi này có nguy cơ bị ảnh hưởng vì nước sông ô nhiễm. Nhiều người sau khi tập bơi thuyền trên sông khi trở về nhà thì bị mẩn ngứa ngáy khắp người. Theo chia sẻ của người dân địa phương, nguyên nhân khiến sông Pheo ô nhiễm nhiều năm là do những nguồn nước độc hại từ các huyện Hoài Đức và Đan Phượng (Hà Nội) đổ về.

Bình luận (3)

avatar-user
duc nguyen van

Nếu xí nghiệp làm ô nhiễm nước thì phải bị phạt , sao lại phải yêu cầu ?

Trả lời 0 3 ngày trước
avatar-user
Dinh Vong

Sao không đưa ra pháp luật giải quyết?

Trả lời 0 2 ngày trước
avatar-user
Hữu Kiên Nguyễn

Môi trường nước trên sông Pheo cần phải được làm sạch thường xuyên bằng việc bổ sung nước từ sông Hồng để lưu thông dòng chảy và kết hợp với xử lý nước thải từ nguồn. Các doanh nghiệp phải có hạ tầng xử lý nước thải, mỗi gia đình phải có hố ga, mỗi cụm dân cư phải có bể lắng để giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn.

Trả lời 0 2 ngày trước
Xem thêm bình luận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.